Tối nay tại TP Huế, bế mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012

Vào lúc 20 giờ tối nay 15-12, tại TP Huế diễn ra Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012. Đây là hoạt động quan trọng nhằm đánh giá những thành tựu Năm Du lịch quốc gia 2012 do tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng cai tổ chức và bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 cho thành phố Hải Phòng.
Tối nay tại TP Huế, bế mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012

(SGGPO).- Vào lúc 20 giờ tối nay 15-12, tại TP Huế diễn ra Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012. Đây là hoạt động quan trọng nhằm đánh giá những thành tựu Năm Du lịch quốc gia 2012 do tỉnh Thừa Thiên - Huế đăng cai tổ chức và bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 cho thành phố Hải Phòng.

Chương trình có sự tham gia của trên 400 nghệ sĩ, diễn viên, do NSND Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế đạo diễn, gồm những tiết mục thể hiện đặc trưng văn hóa của Huế và 6 tỉnh duyên hải Bắc miền Trung, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, VTV Huế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2012 – điểm nhấn tại Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2012 – điểm nhấn tại Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Tại buổi họp báo về Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, Ban Tổ chức cho biết, với hơn 30 chương trình, hoạt động được diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế đã tạo cú hích cho ngành du lịch Việt Nam. Trong đó, các chương trình, hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ đã được tổ chức thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng, du khách và bạn bè quốc tế.

Không chỉ ở Thừa Thiên - Huế, các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ và một số tỉnh, thành phố cũng đã có những hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá cho du lịch Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn.

Trong đó, 10 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, tiêu biểu như: Chương trình Doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc lần thứ I; Giải Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng lần thứ XIII - năm 2012; Giải Việt dã toàn quốc và Bán marathon Giải Báo Tiền Phong lần thứ 53; Liên hoan nhạc cụ Truyền thống các dân tộc Việt Nam…

Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần 2 – sự kiện văn hóa cuối cùng tại Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Liên hoan và Hội thi hợp xướng quốc tế tại Việt Nam lần 2 – sự kiện văn hóa cuối cùng tại Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức 10 hoạt động, tiêu biểu như: Chương trình Khởi động Năm Du lịch quốc gia; Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ và Festival Huế 2012; Lễ hội hoa đăng Huế 2012; Liên hoan Ẩm thực miền Trung... Trong đó điểm nhấn quan trọng nhất là Festival Huế 2012 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, nơi gặp gỡ của các thành phố lịch sử” với hàng loạt các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch đặc sắc, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế.

Các tỉnh thành khác trong khu vực tổ chức 10 chương trình, hoạt động khác đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Lễ hội Cố Đô Hoa Lư (Ninh Bình); Lễ đón nhận danh hiệu Di sản thế giới của Thành nhà Hồ, Lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóa); Lễ hội Làng Sen (Nghệ An); Lễ hội Bài ca Đồng Lộc anh hùng, các hoạt động kỷ niệm 247 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh); Tháng Du lịch khám phá hang động Việt Nam (Quảng Bình); Lễ hội Văn hóa, Du lịch Nhịp cầu xuyên Á lần thứ III (Quảng Trị); Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế DICF 2012 (Đà Nẵng); Lễ hội Đêm phố cổ Hội An (Quảng Nam)…

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhìn nhận, năm 2012 - năm có nhiều khó khăn đối với ngành du lịch, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị ở một số khu vực đã tác động đến tình hình kinh tế trong nước. Tuy nhiên, lượng khách du lịch trong năm 2012 đến 6 tỉnh Bắc Trung bộ đạt 10,3 triệu lượt khách, tăng gần 12%, tổng doanh thu từ du lịch tăng trưởng gần 20% so với năm 2011.

Thừa Thiên – Huế ước đón phục vụ trên 2,5 triệu lượt khách, tăng hơn 24,9% so với năm 2011, trong đó khách du lịch quốc tế đạt gần 803.000 lượt, tăng 24,5%, khách nội địa đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 20% so với năm 2011. Khách lưu trú ước đón 1,75 triệu lượt, tăng 13%, khách nội địa 842.486 lượt, tăng 10% so với năm 2011. Ngày lưu trú bình quân đạt 2,06 ngày.

Doanh thu du lịch ước đạt 1.788.329 triệu đồng, tăng 25,25% so với năm trước, trong đó doanh thu quốc tế chiếm 63%. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 4.470 tỷ đồng. Khách du lịch tàu biển đạt 45.000 lượt khách quốc tế, tăng 35%. Chủ yếu là khách đến từ các nước Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Canada, Australia…

Du lịch và dịch vụ đã đóng góp 48% GDP của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2012, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế xã hội khác phát triển mạnh. 

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục