Tưng bừng Hội vật làng Sình 400 năm tuổi

(SGGP).- Sáng 19-2 (mùng 10 tháng Giêng) người dân và du khách tụ về làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế xem lễ hội vật làng Sình. Lễ hội truyền thống này đã có hơn 400 năm với mục đích thượng võ, rèn luyện thân thể và ý nguyện cho một năm đầy may mắn thành công cho các đô vật.  Hơn 150 đô vật trai tráng tranh tài hai giải thiếu niên và thanh niên. Mỗi đô vật phải thắng liên tiếp 3 trận mới có thể ghi danh vào vòng bán kết tranh giải.

(SGGP).- Sáng 19-2 (mùng 10 tháng Giêng) người dân và du khách tụ về làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế xem lễ hội vật làng Sình. Lễ hội truyền thống này đã có hơn 400 năm với mục đích thượng võ, rèn luyện thân thể và ý nguyện cho một năm đầy may mắn thành công cho các đô vật.  Hơn 150 đô vật trai tráng tranh tài hai giải thiếu niên và thanh niên. Mỗi đô vật phải thắng liên tiếp 3 trận mới có thể ghi danh vào vòng bán kết tranh giải.

Trước đó, ngày 18-2 (mùng 9 tháng giêng), lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chính thức khai mạc. Làng cổ Túy Loan được thành lập bởi 5 anh em kết nghĩa họ Đặng - Lâm - Nguyễn - Trần - Lê phụng chỉ triều đình nhà Lê, đời vua Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức (1470) đi mở mang bờ cõi về phương Nam dừng chân nơi đây để lập nghiệp.

V.Thắng - Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục