Xiếc thú thắng đậm những ngày tết

Trong các chương trình Văn hóa Văn nghệ phục vụ khán giả vui xuân Quý Tỵ 2013, nghệ thuật truyền thống biểu diễn múa rối nước, biểu diễn âm nhạc dân tộc tại Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Nón Lá và xiếc thú biểu diễn tại rạp xiếc TPHCM (trong khuôn viên Công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám, Q.Gò Vấp) khá “hút” khách.
Xiếc thú thắng đậm những ngày tết

(SGGPO).- Trong các chương trình Văn hóa Văn nghệ phục vụ khán giả vui xuân Quý Tỵ 2013, nghệ thuật truyền thống biểu diễn múa rối nước, biểu diễn âm nhạc dân tộc tại Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Nón Lá và xiếc thú biểu diễn tại rạp xiếc TPHCM (trong khuôn viên Công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám, Q.Gò Vấp) khá “hút” khách.

Nghệ thuật múa rối nước và âm nhạc dân tộc không chỉ thu hút khán giả trong nước mà có rất đông du khách nước ngoài đến thưởng thức. Còn với chương trình xiếc thú của Đoàn xiếc thú Hồng Lộc đến từ Hà Nội biểu diễn tại rạp xiếc TPHCM, hầu hết các suất diễn đều bán hết sạch vé trước một, hai ngày. Thậm chí theo dự kiến đến ngày mùng 8 tết, chương trình sẽ kết thúc, nhưng trước nhu cầu của đông đảo công chúng, đoàn đã quyết định kéo dài thêm một số suất diễn nữa.

Sở dĩ, Đoàn xiếc thú Hồng Lộc thành công là do TPHCM ít có những chương trình xiếc thú phục vụ công chúng nên khi có chương trình biểu diễn xiếc thú, khán giả kéo đến xem khá đông. Bên cạnh đó, Đoàn xiếc thú Hồng Lộc đã có sự luyện tập, chuẩn bị khá công phu cho chương trình nên hầu hết các tiết mục đều hấp dẫn khán giả thích thú xem và cổ vũ.

Trong lần tái ngộ khán giả TPHCM lần này, Đoàn xiếc thú Hồng Lộc đã trình diễn nhiều tiết mục xiếc thú, ảo thuật thú vị như: Cuộc giải cứu kỳ diệu, Đám cưới dê, Ảo thuật, Cá sấu với lòng dũng cảm, Xiếc gấu đua mô tô – xe đạp,  Anh hề với chú chó thông minh…

Biểu diễn đàn đá tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống Nón Lá

Biểu diễn đàn đá tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống Nón Lá


Tuy nhiên, sau khởi đầu của năm mới khá thành công, nhiều người vẫn kỳ vọng rằng, nghệ thuật múa rối nước, âm nhạc dân tộc, xiếc thú, ảo thuật... sẽ không ngừng được đổi mới tiết mục, chương trình cũng như nâng cao kỹ thuật biểu diễn để đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục