Nghệ sĩ hải ngoại đánh mất chính mình?

Những năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại trở về nước biểu diễn. Nhiều nghệ sĩ hoạt động có phần nổi trội hơn cả nghệ sĩ trong nước. Giá vé các đêm diễn, live show của nghệ sĩ hải ngoại thường cao ngất ngưởng nhưng vẫn hút khách, hết vé… Tuy được đón nhận nồng nhiệt nhưng không ít người đã không biết quý trọng điều đó.
Nghệ sĩ hải ngoại đánh mất chính mình?

Những năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại trở về nước biểu diễn. Nhiều nghệ sĩ hoạt động có phần nổi trội hơn cả nghệ sĩ trong nước. Giá vé các đêm diễn, live show của nghệ sĩ hải ngoại thường cao ngất ngưởng nhưng vẫn hút khách, hết vé… Tuy được đón nhận nồng nhiệt nhưng không ít người đã không biết quý trọng điều đó.

  • Đắt sô ở quê nhà

Khán giả dễ dàng nhận thấy: Trong nhiều chương trình, tại các sân khấu và ở hầu hết các phòng trà, tên tuổi các ca sĩ, hải ngoại luôn được trưng bày, quảng cáo xôm tụ, ồn ã. Sự ưu ái ấy cho thấy vòng tay rộng mở của làng văn hóa nghệ thuật trong nước đối với những ca sĩ, nghệ sĩ người Việt định cư tại nước ngoài, nay trở về quê hương làm nghề, biểu diễn. Sự đón nhận nồng nhiệt ấy còn được thấy qua các show diễn lớn của nghệ sĩ hải ngoại dù giá vé, có khi tương đương cả một tháng lương của cán bộ công nhân viên chức, được bán sạch trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân vì khán giả trong nước muốn được nghe tận tai, nhìn tận mặt các nghệ sĩ hải ngoại, kế đó, thị trường âm nhạc trong nước rơi vào tình trạng bão hòa nên những chương trình của ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại trở thành món ăn lạ, hấp dẫn. Và trên hết chính là tấm lòng của công chúng Việt Nam. Từ đó, nhiều nghệ sĩ hải ngoại vốn có ít show diễn ở hải ngoại, đến khi bay về nước đã ăn nên làm ra với hàng loạt hợp đồng biểu diễn. Ngay trong lĩnh vực ca nhạc, tại nhiều sân khấu và phòng trà luôn có sự góp mặt của ca sĩ - nghệ sĩ hải ngoại: Tuấn Ngọc, Hương Lan, Lệ Thu, Ý Lan, Khánh Hà, Giao Linh, Thái Châu, Hoài Linh, Chí Tài… Chính sự rộng mở, sẵn sàng tạo mọi điều kiện của các cơ quan chức năng, quản lý ngành văn hóa, cùng sự thân thiện, tình cảm của đông đảo khán giả ở quê nhà dành cho nghệ sĩ hải ngoại đã giúp các nghệ sĩ có nhiều cơ hội phát triển nghề.

  • Tự đi vào ngõ cụt

Ca sĩ Mạnh Đình từng chia sẻ: “Được biểu diễn, cảm nhận sự ấm áp của khán giả nơi quê nhà đã khiến tôi thấm thía vô cùng câu hát quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi!”. Ca sĩ Tuấn Vũ cũng từng tâm sự: “…khi trở về Việt Nam cũng là lúc tôi trở về với tình yêu của mình. Dường như không ở đâu khiến tôi có được quá nhiều tình yêu của khán giả như khi đang đứng trên đất mẹ...”. Thế nhưng, bên cạnh những phát biểu tình cảm ấy, một số nghệ sĩ hải ngoại một mặt vẫn vô tư hoặc có ý đồ khi chấp nhận tham gia vào một số chương trình văn nghệ có tính chất kích động, chống đối, nói xấu quê hương Việt Nam… do các thế lực thù địch ở hải ngoại thực hiện. Điển hình thời gian vừa qua là vụ việc các nghệ sĩ Thanh Tuyền, Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào đã tham gia chương trình Asia 71 - kỷ niệm 32 năm hoạt động của Trung tâm Asia để rồi tự đánh mất mình!

Hồng Đào và Quang Minh, 2 trong số 6 nghệ sĩ, ca sĩ vừa bị ngừng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam vì tham gia trong chương trình Asia 71 - DVD mới nhất của Trung tâm Asia, Mỹ có nội dung kích động, chống đối, nói xấu Việt Nam. Ảnh: S.T.

Hồng Đào và Quang Minh, 2 trong số 6 nghệ sĩ, ca sĩ vừa bị ngừng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam vì tham gia trong chương trình Asia 71 - DVD mới nhất của Trung tâm Asia, Mỹ có nội dung kích động, chống đối, nói xấu Việt Nam. Ảnh: S.T.

Việc thiếu trách nhiệm, không cẩn trọng, cân nhắc khi nhận lời tham gia vào những chương trình văn nghệ có mục đích chính trị như thế ắt hẳn sẽ khiến con đường phát triển, mở rộng sự nghiệp làm nghệ thuật tại quê nhà của một số nghệ sĩ hải ngoại đi vào ngõ cụt. Trong cuộc đời mỗi người, dù có đi đâu, ở bất cứ nơi nào đều phải nhớ đến nguồn cội, nơi chôn nhau cắt rốn. Đó chính là đạo lý làm người, là chữ tình với xứ sở, với tổ tiên và là cái nghĩa sống trong cuộc đời, đó còn là đạo lý để truyền dạy cho con cháu... Người bình thường đã phải như vậy, người của công chúng - nghệ sĩ - những người làm văn hóa nghệ thuật càng phải biết, hiểu và ra sức giữ gìn, quý trọng những giá trị nhân văn ấy hơn.

Sống chân tình, yêu nghề, trọng nghiệp, luôn nhớ ơn cội nguồn… sẽ giúp nghệ sĩ hải ngoại giữ đứng vững trên các sân khấu. 

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục