“Kẻ nổi dậy” trong cách mạng truyền thông tại Afghanistan

Khám phá về một spa mới tại Kabul, trải nghiệm với các kiểu tóc thời trang nhất hay đối thoại về các vấn đề xã hội là những chương trình phát trên Globox.tv, kênh truyền hình Internet đầu tiên tại Afghanistan, đang được xem là “kẻ nổi dậy” trong cuộc cách mạng truyền thông tại quốc gia Trung Á.

Khám phá về một spa mới tại Kabul, trải nghiệm với các kiểu tóc thời trang nhất hay đối thoại về các vấn đề xã hội là những chương trình phát trên Globox.tv, kênh truyền hình Internet đầu tiên tại Afghanistan, đang được xem là “kẻ nổi dậy” trong cuộc cách mạng truyền thông tại quốc gia Trung Á.

Globox.tv là sản phẩm mới nhất trong cuộc cách mạng về truyền thông tại Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001. Những người đứng đầu của Globox.tv cho biết kênh truyền hình ra đời hướng tới khán giả là giới trẻ Afghanistan, được thể hiện rõ qua các chương trình được xây dựng tập trung vào giới trẻ. “Có gì mới tại Kabul” với thời lượng phát sóng khoảng 7 phút. MC Aimal Qowat, 22 tuổi, sẽ giúp khán giả khám phá nhiều điểm thú vị tại Kabul. Trong khi đó, chương trình về thời trang cũng thu hút được lượng lớn khán giả. Theo một thợ cắt tóc, những kiểu tóc châu Âu hiện rất thịnh hành tại Afghanistan và chương trình thời trang giúp ông có nhiều kiểu tóc “độc, lạ” đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Ngay cả nhạc nền sử dụng cho các chương trình của Globox.tv cũng mang hơi thở thời đại khi sử dụng nhạc hip-hop và điện tử. Không những vậy, rap, một thể loại nhạc hiếm khi nghe thấy tại Afghanistan từ trước tới nay, giờ còn có một chương trình riêng trên Globox.tv.

Mohammad Idrees Barakzai, 26 tuổi, một nhà sản xuất chương trình của Globox.tv, cho rằng thời kỳ chìm trong chiến tranh đã qua, giới trẻ Afghanistan giờ đây muốn được sống trong hòa bình như những người bạn cùng trang lứa tại châu Âu, Mỹ và hướng về một tương lai tốt đẹp. Đó là những gì mà Globox.tv hướng đến để đáp ứng nhu cầu này. Aref Ahmadi, 29 tuổi, giám đốc của Awaz, công ty chủ sở hữu Globox.tv, cho biết thêm các chương trình của kênh truyền hình Internet sẽ không để cập đến tôn giáo, tình dục hay chính trị và đặc biệt tôn trọng hiến pháp, quy định của pháp luật Afghanistan.

Tuy nhiên, dư luận cũng quan ngại rằng với tính hiện đại của mình, Globox.tv sẽ vấp phải sự phản đối của những người Hồi giáo bảo thủ, vốn ngày càng có nhiều ảnh hưởng trong bối cảnh lực lượng an ninh các nước phương Tây rút hết khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Tháng 9-2012, 2 kênh truyền hình tại Afghanistan đã bị cáo buộc vi phạm đạo đức khi cho trình chiếu các video ca nhạc với các nữ ca sĩ ăn mặc kiệm vải. 

ĐỖ CAO

Tin cùng chuyên mục