“Hollywood cần một siêu nhân”

Chuyện Trung Quốc sẽ trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới có thể sẽ là một nguồn thu lợi nhuận tiềm năng khổng lồ cho các hãng phim ở Hollywood, nhưng chỉ khi nào người Trung Quốc quyết định trả tiền mà thôi. Theo các báo cáo tuần qua trên các báo thương mại của Mỹ như tờ Variety và The Hollywood Reporter, Trung Quốc đã ngừng trả tiền nhiều bộ phim cho Hollywood từ nhiều tháng qua.
“Hollywood cần một siêu nhân”

Chuyện Trung Quốc sẽ trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới có thể sẽ là một nguồn thu lợi nhuận tiềm năng khổng lồ cho các hãng phim ở Hollywood, nhưng chỉ khi nào người Trung Quốc quyết định trả tiền mà thôi. Theo các báo cáo tuần qua trên các báo thương mại của Mỹ như tờ Variety và The Hollywood Reporter, Trung Quốc đã ngừng trả tiền nhiều bộ phim cho Hollywood từ nhiều tháng qua.

“Siêu nhân” - một nhân vật anh hùng của Hollywood.

“Siêu nhân” - một nhân vật anh hùng của Hollywood.

Năm ngoái, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt. Bên cạnh việc dỡ bỏ bớt những hạn chế nghiêm ngặt, tăng hạn ngạch nhập khẩu phim Mỹ từ 20 lên 34 bộ phim mỗi năm, Trung Quốc còn hứa hẹn sẽ trả cho các hãng phim Mỹ 25% doanh thu phòng vé trên mỗi bộ phim được chiếu tại đây, tăng từ mức 13% - 17% trong các thỏa thuận trước đó. Không những vậy, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc cũng cam kết sẽ không trích một khoản phụ phí hay thuế nào từ con số 25% đó. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc thông báo với các hãng phim rằng họ “có ý định” đánh thêm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) lên mỗi bộ phim được công chiếu. Nhưng các hãng phim từ chối vì cho rằng như vậy là vi phạm thỏa thuận WTO. Tranh chấp giữa hai bên diễn ra và cho đến nay các hãng phim Mỹ chưa thể thu được 25% doanh thu của các phòng vé theo cam kết của phía Trung Quốc.

Tính đến nay, Trung Quốc còn nợ các hãng như Disney, Warner, Universal, Paramount, Fox hay Sony hàng chục triệu USD doanh thu phòng vé. Hãng phim Warner Brothers có thể đang bị nợ hơn 31 triệu USD tiền thu về từ 2 bộ phim Man Of Steel và The Hobbit, trong khi Sony dự kiến cũng không thu về được đồng nào từ phim Skyfall. Chỉ riêng bộ phim Iron Man 3, Disney cũng có thể bị mất hơn 30 triệu USD, trong tổng số hơn 121 triệu USD bị găm giữ ở Trung Quốc. Hãng phim 20th Century Fox cho biết họ vẫn còn đang ngóng đợi 23 triệu USD từ phía Trung Quốc trả cho bộ phim Life Of Pi.

Không thể phủ nhận rằng các phim Hollywood tại Trung Quốc đã đem về hàng trăm triệu USD doanh thu phòng vé trong thời gian gần đây. Nhưng trên thực tế, những nhà sản xuất là “cha đẻ” của các sản phẩm bom tấn hầu như không được hưởng gì từ những khoản tiền này. Mặc dù họ đã không nhận được một xu nào từ các phòng vé từ cuối năm ngoái, nhưng dường như việc bị “quỵt” tiền vẫn không ngăn cản được các hãng phim Hollywood tiếp tục bán phim sang Trung Quốc nhằm tìm kiếm một chỗ đứng lâu dài tại thị trường điện ảnh đem lại doanh thu phòng vé ước tính 2,7 tỷ USD trong năm 2012. Và theo báo Independent, có lẽ Hollywood nên cần một “siêu nhân” thực sự để giúp họ thu nợ về.

KHÁNH HƯNG (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục