Việt Nam - Trung Quốc chính thức có đường biên giới trên bộ

Hoàn thành PGCM đất liền Việt Nam - Trung Quốc Có ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn
Việt Nam - Trung Quốc chính thức có đường biên giới trên bộ

(SGGP). – Hôm qua 23-2, trong không khí thắm tình hữu nghị, tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị thuộc tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Hữu Nghị Quan (Quảng Tây - Trung Quốc), chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã cùng tổ chức lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc một cách trang trọng, theo nghi thức cấp nhà nước.

Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đã đồng chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ chào mừng còn có đại diện các bộ, ngành trung ương của hai bên và các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước cùng đông đảo nhân dân khu vực biên giới.

Việt Nam - Trung Quốc chính thức có đường biên giới trên bộ ảnh 1

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, chủ lễ phía Việt Nam và Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc, chủ lễ phía Trung Quốc tại cột mốc biên giới số 1116 (phía Việt Nam). Ảnh: MINH ĐIỀN

Từ sớm tinh mơ, trên khắp ngả đường dẫn về TP Lạng Sơn và khu vực cửa khẩu Hữu Nghị thuộc huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu đã rực rỡ mừng sự kiện lớn. Khắp tỉnh Lạng Sơn, ở đâu người dân cũng tươi vui, phấn chấn như bước vào một ngày hội thật đặc biệt - lễ mừng công hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước được diễn ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã cùng mở những tấm lụa đỏ tại cột mốc 1116 (phía Việt Nam) và 1117 (phía Trung Quốc), tuyên bố hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, chính thức xác định đường biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải. Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã phân định xong vịnh Bắc bộ; đã ký Hiệp ước về biên giới trên đất liền và ngày 31-12-2008 vừa qua, chính phủ hai nước đã long trọng tuyên bố hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc theo đúng thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, đáp ứng nguyện vọng thiết tha và sự trông đợi từ lâu của nhân dân hai nước”.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định: “Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc và đưa Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa hai nước vào cuộc sống, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho công cuộc phát triển của mỗi nước”.

Việt Nam - Trung Quốc chính thức có đường biên giới trên bộ ảnh 2

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc . Ảnh: MINH ĐIỀN

Đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, cũng khẳng định: “Công tác phân giới cắm mốc liên quan đến chủ quyền quốc gia, liên quan đến lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Trung Quốc rất coi trọng quan hệ hai nước, và nguyện sẽ cùng nỗ lực với Đảng và Chính phủ Việt Nam xây dựng đường biên giới trên đất liền Trung Quốc - Việt Nam thành đường biên giới của tình giao lưu, hữu nghị và hợp tác chặt chẽ, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước”.

Đồng chí Đới Bỉnh Quốc nhấn mạnh: “Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đất liền Trung Quốc - Việt Nam một lần nữa khẳng định, chỉ cần hai bên luôn kiên trì phương châm chỉ đạo 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo hai nước đã xác định, luôn lấy đại cục hữu nghị hai nước làm trọng thì nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả các vấn đề trong quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng tiến lên theo định hướng đúng đắn, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước”.

Đêm 23-2, UBND tỉnh Lạng Sơn, một trong 7 tỉnh giáp đường biên giới được chọn tổ chức buổi lễ đã tổ chức một chương trình văn hóa nghệ thuật quy mô và bắn pháo hoa tại TP Lạng Sơn để mừng sự kiện hoàn thành cắm mốc biên giới.

Nhân sự kiện mừng công hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, ngày 23-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có buổi tiếp đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ hài lòng về bước phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước trong thời gian qua. Hai bên cho rằng, việc hoàn tất công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết được hai vấn đề lớn về biên giới lãnh thổ, đó là xác định biên giới trên đất liền và phân định vịnh Bắc bộ (Hiệp định ký năm 2000). Đây là những dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ hai nước, có giá trị trường tồn mãi mãi. Đây là thắng lợi chung của nhân dân hai nước. Việt Nam và Trung Quốc sẽ sớm hoàn chỉnh nội dung Nghị định thư về phân giới cắm mốc để ký trong năm 2009.

Hoàn thành PGCM đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Có ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn

Tại buổi lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc (PGCM) đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Việt Nam về biên giới lãnh thổ đã có cuộc trả lời phỏng vấn đông đảo phóng viên báo chí. Thứ trưởng Vũ Dũng vui mừng cho biết:

Với việc hoàn tất công tác PGCM trên bộ Việt Nam – Trung Quốc, từ nay trở đi hai nước sẽ có chung một đường biên giới trường tồn, có giá trị vĩnh cửu, đánh dấu mốc lịch sử trọng đại của hai nước. Những cột mốc được làm bằng loại đá tốt nhất hiện nay, xây dựng một cách vững chắc, hiện đại hoàn chỉnh, nhân dân có thể yên tâm với những hệ thống mốc giới dày đặc, được đánh dấu ghi nhận một cách khách quan, khoa học, chi tiết, bảo đảm tính trung thực, bền vững và lâu dài. Sự kiện này sẽ tiếp tục tạo ra những bước phát triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong năm 2009, hai nước còn một số việc phải tiếp tục hoàn chỉnh để hoàn thiện kết quả biên giới cắm mốc. Hai bên phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để ký nghị định thư về kết quả PGCM bằng một hiệp định chính thức giữa hai Chính phủ. Hai bên cũng đang và sẽ ký kết quy chế quản lý biên giới mới thay thế quy chế quản lý biên giới tạm thời và ký hiệp định về việc quản lý hoạt động của các cửa khẩu.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ bàn bạc, đi đến ký kết việc hợp tác để khai thác tiềm năng của khu vực du lịch thác Bản Giốc và hiệp định về quy định đi lại ở khu vực cửa sông Bắc Luân.

Hoàn thành PGCM trên bộ khẳng định, những cố gắng to lớn của các lực lượng tham gia PGCM, đặc biệt trong đó có cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh biên giới, vượt qua bao gian lao, vất vả trong những năm qua để có thắng lợi chung, đưa đường biên giới đất liền Việt - Trung trở thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác.

Văn Nghĩa – Văn Phúc

Tin cùng chuyên mục