Chuyển tết ra Trường Sa

(SGGP).- Sau hơn 2 ngày đêm vượt qua sóng to gió lớn, ngày 18-12, tàu Trường Sa 22, tàu HQ996 và HQ936 thuộc vùng 4 hải quân đã đến huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), mang theo hàng hóa phục vụ tết cho quân và dân trên các đảo.
Chuyển tết ra Trường Sa

(SGGP).- Sau hơn 2 ngày đêm vượt qua sóng to gió lớn, ngày 18-12, tàu Trường Sa 22, tàu HQ996 và HQ936 thuộc vùng 4 hải quân đã đến huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), mang theo hàng hóa phục vụ tết cho quân và dân trên các đảo.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy vùng 4 hải quân, đây là các mặt hàng nông sản nổi tiếng như nếp Nam Định, cà phê Buôn Ma Thuột, hạt tiêu Phú Quốc, heo, gà, vịt… nhằm giúp quân dân trên huyện đảo Trường Sa đón tết yên vui, đầm ấm.

Quân dân thị trấn Trường Sa nhận hàng phục vụ Tết. ẢNH: MINH TRƯỜNG

Quân dân thị trấn Trường Sa nhận hàng phục vụ Tết. ẢNH: MINH TRƯỜNG

Ngoài vận chuyển hàng hóa phục vụ tết, đoàn công tác của vùng 4 hải quân còn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trên các đảo. Đến nay, với tinh thần cả nước hướng về Trường Sa, cơ sở vật chất trên các đảo ngày càng khang trang, đời sống quân dân ngày càng được nâng cao; các đảo đã sử dụng năng lượng sạch, hình thành nhiều khu dịch vụ hậu cần nghề cá, trang bị cứu hộ cứu nạn cho ngư dân…

Sáng 18-12, Tàu HQ 608 đã cập cảng Côn Đảo, chúc tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ Trạm radar 590 Côn Đảo thuộc Tiểu đoàn 251 Vùng 2 Hải quân. Theo Đại úy Lê Văn Khải, Phòng chính trị Vùng 2 Hải quân, sau khi tàu HQ 608 hành trình qua vùng biển DK2 (khu vực giàn khoan dầu khí), gặp sóng to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão Washi, đoàn chúc tết phải thay đổi hành trình chúc tết các đơn vị bộ đội ở Côn Đảo trước, sau đó chúc tết cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/10, các nhà giàn Cụm Tư chính, Phúc Nguyên.

Tối 17-12, tại TP Phan Thiết đã diễn ra đêm nghệ thuật Bình Thuận với Trường Sa. Chương trình có nhiều tiết mục nghệ thuật, giao lưu và ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Đêm nghệ thuật còn mang đậm ý nghĩa hướng về Trường Sa thân yêu qua phần giao lưu với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân và chiến sĩ Trường Sa quê Bình Thuận.

Dịp này, các chiến sĩ Trường Sa đã nhận được 500 chiếc khăn quàng cổ của đồng bào Chăm, bức tranh cát “Chủ quyền biển đảo” của Cơ sở tranh cát Phi Long, đại hồng chung nặng 1 tấn của tăng ni, phật tử và hàng ngàn lá thư do học sinh, sinh viên Bình Thuận viết... Sau hơn 1 tháng phát động, đến nay có 383 đơn vị, cá nhân ủng hộ “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” hơn 1,6 tỷ đồng.
 
Từ 18 đến 20-12, Thành đoàn TP Hà Nội phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động tri ân và kết nghĩa với các gia đình cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Thành đoàn Hà Nội thăm hỏi, tặng quà, sổ tiết kiệm 100 gia đình cán bộ, chiến sĩ.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng quà tết cho quân dân Trường Sa

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng quà tết cho quân dân Trường Sa

Những cặp chim bồ câu sẽ được nuôi trên đảo

Những cặp chim bồ câu sẽ được nuôi trên đảo

Chuyển hàng hóa phục vụ Tết lên đảo Trường Sa lớn. ẢNH: MINH TRƯỜNG

Chuyển hàng hóa phục vụ Tết lên đảo Trường Sa lớn. ẢNH: MINH TRƯỜNG

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục