TPHCM: Tai nạn giao thông giảm

Ngày 23-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã khảo sát về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM. Nội dung tập trung chủ yếu là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, mục tiêu của TP đã đề ra trong năm 2012 - Năm trật tự an toàn giao thông.

(SGGP). – Ngày 23-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã khảo sát về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn TPHCM. Nội dung tập trung chủ yếu là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, mục tiêu của TP đã đề ra trong năm 2012 - Năm trật tự an toàn giao thông.

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, cho biết, 9 tháng đầu năm, TP đã xảy ra 555 vụ tai nạn giao thông, làm chết 488 người và bị thương 220 người. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 182 vụ tai nạn giao thông (TNGT); giảm 146 người chết và giảm 123 người bị thương. Về trật tự giao thông đô thị, 9 tháng đầu năm đã xảy ra 2 vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút, so với cùng kỳ năm 2011 giảm 22 vụ.

Để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông TPHCM kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội bổ sung Luật Giao thông đường bộ, quy định cụ thể niên hạn sử dụng đối với tất cả loại xe nhằm hạn chế và giảm dần xe cá nhân và nâng cao tính an toàn trong lưu thông, cho phép tịch thu các phương tiện tham gia đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Chính phủ cho phép TPHCM có cơ chế đặc thù, được phép triển khai thu phí đối với các loại phương tiện cá nhân để hạn chế phương tiện giao thông quá lớn…  

Q.HÙNG

Hoa hậu Đặng Thu Thảo tham gia xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

(SGGP). – Ngày 23-10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã họp báo công bố các hoạt động hướng tới Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Theo đó, từ nay đến ngày 19-11, nhiều hoạt động hướng tới lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông sẽ được tổ chức như: thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông; phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân; tập trung tuyên truyền với các chủ đề “An toàn mọi lúc - hạnh phúc mọi nơi”…

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tổ chức 5 đoàn thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại một số địa phương với sự tham gia của Đại sứ thiện chí, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

B.QUYÊN

Tin cùng chuyên mục