Khuyến nghị mở rộng và củng cố quyền về đất đai

(SGGP).- Ngày 7-8, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2012”. Mẫu điều tra được tiến hành với khoảng 3.700 hộ gia đình nông thôn tại 12 tỉnh trên toàn quốc. Bên cạnh việc tập trung vào các vấn đề như hoạt động tạo thu nhập, quan hệ đất đai, thị trường tài chính, đối phó với rủi ro và vốn xã hội như những lần điều tra trước, báo cáo còn có thêm các chương và nội dung mới về an ninh lương thực, hộ kinh doanh cá thể, di cư và tiền gửi về, các khía cạnh xã hội của phát triển (như tội phạm, niềm tin và hạnh phúc...). 

(SGGP).- Ngày 7-8, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2012”. Mẫu điều tra được tiến hành với khoảng 3.700 hộ gia đình nông thôn tại 12 tỉnh trên toàn quốc. Bên cạnh việc tập trung vào các vấn đề như hoạt động tạo thu nhập, quan hệ đất đai, thị trường tài chính, đối phó với rủi ro và vốn xã hội như những lần điều tra trước, báo cáo còn có thêm các chương và nội dung mới về an ninh lương thực, hộ kinh doanh cá thể, di cư và tiền gửi về, các khía cạnh xã hội của phát triển (như tội phạm, niềm tin và hạnh phúc...). 

Đáng lưu ý, kết quả điều tra cho thấy một thực tế là có nhiều hộ giàu ở nông thôn lại là hộ không có đất, cho thấy sự giàu có ở khu vực này ít phụ thuộc vào đất nông nghiệp. Thị trường đất đai phát triển mạnh và sôi động hơn ở phía Nam, tuy nhiên phân bổ đất đai ở phía Nam có xu hướng bất bình đẳng hơn ở phía Bắc. Số chủ hộ là nam cũng tham gia tích cực hơn vào thị trường giao dịch đất đai so với số chủ hộ là nữ.

Qua phân tích tình hình, các tác giả báo cáo đưa ra nhiều khuyến nghị, đặc biệt là khuyến nghị về sự cần thiết phải mở rộng và củng cố quyền cá nhân về đất đai, cải thiện mạng lưới giao thông; nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng cao và đồng bằng, giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số... Những lĩnh vực được coi là chưa được phát triển nhưng có tiềm năng mạnh mẽ là ngành chăn nuôi hoặc việc cung cấp thương mại bảo hiểm của các doanh nghiệp tư nhân.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục