Người hiến máu tăng, máu vẫn thiếu

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, trong giai đoạn 2008-2011, cả nước đã tiếp nhận được trên 2,5 triệu đơn vị máu toàn phần (tương đương với 692.412 lít máu).

(SGGP).– Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, trong giai đoạn 2008-2011, cả nước đã tiếp nhận được trên 2,5 triệu đơn vị máu toàn phần (tương đương với 692.412 lít máu). Số đơn vị máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện liên tục tăng từ 20%-27%/năm và năm sau luôn cao hơn năm trước.

Cùng với đó, cả nước có 6 tỉnh thành đã vận động và tiếp nhận được trên 50.000 đơn vị máu/năm là TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ và Thừa Thiên - Huế.

Mặc dù số lượng người hiến máu tình nguyện ở nước ta tăng đều trong những năm qua, nhưng lượng máu tiếp nhận được hàng năm mới đáp ứng được 30%-45% nhu cầu cho cấp cứu và điều trị, tình trạng khan hiếm máu vẫn xảy ra.  

K.NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục