Điều trị lạc nội mạc tử cung không phẫu thuật

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý lành tính, thường gặp ở phụ nữ 35 - 50 tuổi, chiếm tỷ lệ dao động khoảng 5% - 10%. Bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý lành tính, thường gặp ở phụ nữ 35 - 50 tuổi, chiếm tỷ lệ dao động khoảng 5% - 10%. Bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

Không chỉ gây các triệu chứng đau bụng dưới thường xuyên, bệnh còn gây chảy máu nhiều ngày trong chu kỳ “đèn đỏ” khiến bệnh nhân bị thiếu máu, nghiêm trọng hơn là dẫn đến tình trạng hiếm muộn và vô sinh. Điều mà các bệnh nhân mắc bệnh sợ nhất, đó là phải phẫu thuật bóc tách mô u do bệnh gây ra.

Với kỹ thuật hiện đại, hiện lạc nội mạc tử cung không cần phải phẫu thuật gây nhiều biến chứng. Đó là phương pháp chiếu sóng siêu âm hội tụ dưới định vị của cộng hưởng từ (MRI HIFU) nhẹ nhàng không phẫu thuật, không gây mê, gây tê và ít xâm lấn. Sau khoảng 2 tiếng chiếu sóng siêu âm, các ca điều trị đều cho kết quả tốt và bệnh nhân được xuất viện ngay trong ngày điều trị. Nghiên cứu cho thấy, sau điều trị các triệu chứng đau bụng dữ dội đã giảm 90%, tỷ lệ tái phát thấp. Trên thế giới đã áp dụng phương pháp chiếu sóng siêu âm hội tụ kể từ năm 2010, rất phổ biến tại các quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Phương pháp này được bệnh nhân ưa thích vì không xâm lấn, đặc biệt thích hợp với phụ nữ còn trong độ tuổi sinh sản và muốn có con trong tương lai.

Tuy nhiên, để hạn chế bệnh lạc nội mạc tử cung, phụ nữ không nên đề nghị mổ lấy thai khi không có chỉ định từ bác sĩ sản khoa, không nên nạo phá thai bừa bãi vì đây là những nguyên nhân thúc đẩy lạc nội mạc vào lớp cơ. Khi có dấu hiệu đau bụng dữ dội ở những ngày “đèn đỏ” thì nên đi khám phụ khoa để tầm soát các bệnh lý phụ khoa n

Th.S-BS NGYỄN MINH ĐỨC

Tin cùng chuyên mục