11 năm tù cho đối tượng dùng hung khí truy sát bạn, chống người thi hành công vụ

Ngày 16-2, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đàm Minh Quang (23 tuổi, trú tại thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) 11 năm tù về các tội “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng.
Bị cáo Đàm Minh Quang tại phiên tòa
Bị cáo Đàm Minh Quang tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 30 ngày 26-4-2022, do mâu thuẫn trong quá trình ăn uống tại nhà ở của Đàm Minh Quang (thôn Đại Hải, xã Thạch Hải) nên giữa Quang và anh Trần Văn Mạnh (39 tuổi, trú cùng thôn, bị câm, điếc) xảy ra xô xát, đánh nhau.

Sau đó, anh Mạnh bỏ chạy ra ngõ thì Quang tiếp tục đuổi theo đến bãi cát ven biển thuộc thôn Đại Hải, dùng tuýp sắt đánh nhiều cái vào người của anh Mạnh. Lúc này, anh Đàm Văn Vũ (26 tuổi, anh trai của Quang, trú cùng thôn) chạy đến can ngăn nhưng bị Quang dùng tuýp sắt đuổi đánh. Thấy vậy, anh Vũ đã đến Công an xã Thạch Hải để trình báo.

Nhận được tin báo, khoảng 2 giờ 30 ngày 26-4, Công an xã Thạch Hải đã phân công cán bộ đến hiện trường để kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Khi đến ngã tư đường ĐT550 giao với đường Lê Khôi (thôn Đại Hải), cán bộ công an xã gặp Đàm Minh Quang và bị Quang dùng tuýp sắt đe dọa, đuổi đánh.

Tiếp đó, Quang điều khiển xe công vụ của Công an xã Thạch Hải về nhà mình rồi đập phá, làm hư hỏng tài sản gây thiệt hại trị giá hơn 4,4 triệu đồng. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, khi lực lượng công an xã đến khống chế, Quang tiếp tục dùng tuýp sắt, thanh kim loại để chống trả, tấn công, đồng thời đạp cửa chạy trốn.

Còn anh Mạnh, sau đó được tìm thấy nằm bất động trên đường bê tông thuộc thôn Đại Hải với nhiều vết thương trên cơ thể; được xác định tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 57%.

Đến 10 giờ 30 ngày 27-4, Đàm Minh Quang bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại vùng đồi núi thuộc thôn Thanh Long, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà.

Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, dù đã được can ngăn nhưng Đàm Minh Quang vẫn sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhiều phát vào vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể nhằm tước đoạt tính mạng anh Mạnh. Hành vi đó thể hiện tính côn đồ, quyết liệt, việc anh Mạnh không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Ngoài ra, Đàm Minh Quang còn có hành vi đuổi đánh, tấn công, chống trả lực lượng chức năng, cố ý làm hư hỏng tài sản, đã xâm phạm đến tài sản, việc thực hiện nhiệm vụ của người thi hành công vụ.

Tin cùng chuyên mục