
Theo TTXVN, ngày 24-11, 5.000 cảnh sát Philippines đã được triển khai ở những nơi thi đấu và các khách sạn. Đây là động thái mở đầu của chiến dịch an ninh rầm rộ bảo vệ cho lễ khai mạc SEA Games 23 (vào Chủ nhật 27-11) với 17.000 cảnh sát, nhằm ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ đánh bom.

Tổng thống Philippines Arroyo kiểm ra tình hình triển khai bảo vệ an ninh cho SEA Games 23 tại thủ đô Manila.
Tướng Generoso Senga, tham mưu trưởng quân đội Philippines cho biết thêm, khoảng 2.200 quân lính cũng sẽ được triển khai bổ sung để bảo vệ SEA Games ở hai hòn đảo miền Trung và bốn khu vực thuộc đảo Luzon.
Trước đó ngày 23-11, các tay súng từ tổ chức Quân đội Nhân dân Mới đã tấn công một trạm tiếp sóng điện thoại di động ở tỉnh Quezon.
Vụ tấn công diễn ra 1 ngày sau khi phiến quân âm mưu phá hủy các trạm tiếp sóng ở hai thị trấn thuộc tỉnh Quezon, châm ngòi các cuộc đụng độ khiến 3 lính quân đội thiệt mạng.
Các lực lượng an ninh Philippines hiện đang phải chống lại 4 nhóm phiến quân Hồi giáo khác. Abu Sayyaf, nhóm nhỏ nhất trong số đó, bị nghi là có quan hệ với al-Qaeda và mạng lưới Jemaah Islamiah khét tiếng trong khu vực. Nhóm Sayyaf bị cáo buộc là thủ phạm một loạt vụ đánh bom ở miền Nam Philippines và tại thủ đô Manila kể từ 2002.
Theo cảnh sát trưởng Manila Vidal Querol, lực lượng cảnh sát bảo vệ SEA Games 23 được chuẩn bị từ tháng 5-2005. Phillipines thậm chí đã phải nhờ đến FBI của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại khi các quan chức tình báo trong khu vực cho biết, hiện có 2 thành viên cốt cán của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah đang có mặt tại Philippines.
H.N.