Như vậy, theo số cập nhật thì lượng kiều hối năm 2020 tăng gần 3% so với năm 2019. Theo đó, Việt Nam thuộc tốp 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trong số các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Với lượng kiều hối chuyển về nước tương đương 5% GDP năm 2020, Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm 10 nước tại Đông Á - Thái Bình Dương có tỷ trọng kiều hối/GDP cao nhất.
Theo WB, kiều hối sẽ phục hồi vào năm 2021 và dự báo lượng kiều hối chuyển vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình sẽ tăng khoảng 5,6% lên mức 470 tỷ USD. Tuy nhiên, triển vọng này phụ thuộc vào tác động của dịch Covid-19 đối với tăng trưởng toàn cầu và các biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, kiều hối chuyển về TPHCM đạt 2 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Mặc dù diễn biến dịch Covid-19 vẫn khó lường nhưng dự báo dòng kiều hối chuyển về TPHCM năm 2021 sẽ không thấp hơn so với năm trước. Nguồn kiều hối chuyển về chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và khoảng 20% đầu tư bất động sản.
Các tin, bài viết khác
-
40-55% tàu cá không thể ra khơi vì giá dầu tăng 65%, Bộ NN-PTNT ra công văn khẩn
-
Tăng cường hợp tác toàn diện giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet – Mukdahan
-
Nước mắm Việt Nam hướng tới xuất khẩu
-
“Thủ lĩnh” trồng lúa nếp hữu cơ
-
Tây Nguyên: Tái canh, ghép cải tạo hơn 38.000ha cà phê
-
Tìm lời giải căn cơ cho tro, xỉ than nhiệt điện: Nhà đầu tư không mặn mà
-
Toàn thị trường đồng thuận bứt phá, VN-Index tăng gần 20 điểm
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy mô kinh tế tăng gấp 3 lần sau 15 năm
-
Bỏ quy định phải lập riêng hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng
-
Tăng khuyến mãi, vực dậy sức mua