20 hộ dân ở chung cư 440 đường Trần Hưng Đạo đã di dời đến nơi ở mới

Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM) được Sở Xây dựng TPHCM kiểm định, đánh giá là chung cư cấp D, có khả năng đổ sập bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân, cần phá dỡ khẩn cấp.

Báo SGGP ra ngày 23-2 có đăng bài “Đẩy nhanh di dời người dân khỏi chung cư hết đát”, trong đó nêu chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM) được Sở Xây dựng TPHCM kiểm định, đánh giá là chung cư cấp D, có khả năng đổ sập bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân, cần phá dỡ khẩn cấp. Thời gian qua, do vướng mắc về đền bù nên còn khoảng 20 hộ dân chưa chịu di dời.

Ngày 2-3, UBND phường 11 (quận 5) cho biết, đến nay phường đã hoàn thành di dời 20 hộ dân ở chung cư nói trên. Trong đó, có 18 hộ dân di dời từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão đến hết ngày 15-2.

Các hộ này đã được địa phương chi hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ (gồm 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng hỗ trợ thêm). Còn 2 hộ di dời từ ngày 16-2 đến 28-2 đã được hỗ trợ mức 30 triệu đồng/hộ. Địa phương cũng hỗ trợ chi phí vận chuyển vật dụng, tài sản đến nơi ở mới.

Trong thời gian tạm cư, các hộ không phải đóng tiền thuê nhà và được hỗ trợ 2 năm phí quản lý vận hành. Hiện 20 hộ dân đã nhận căn hộ và dọn về chung cư An Phú (quận 6, TPHCM).

Chung cư 440 đường Trần Hưng Đạo có hai mặt tiền (giáp đường Trần Hưng Đạo và đường Châu Văn Liêm), gồm tầng trệt, lửng, 2 lầu, sân thượng... Tháng 6-2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu UBND quận 5 di dời, tháo dỡ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cư dân tại đây.

Tin cùng chuyên mục