200 người thoát nạn trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở TPHCM

Nhận tin báo cháy ở căn hộ cao tầng của tòa nhà Flemington, quận 11, TPHCM, lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đã có mặt hướng dẫn 200 người thoát hiểm ra ngoài. Đồng thời, Cảnh sát dùng xe thang tiếp cận tầng cao đưa người mắc kẹt xuống dưới.

Chiều 22-12, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận 11 điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ ở tòa nhà Flemington trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Trước đó, khoảng 12 giờ 25 cùng ngày, người dân sinh sống ở tòa nhà Flemington đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11 (TPHCM) phát hiện khói lửa bốc lên ở tầng cao tòa nhà này nên hô hoán.

Khói lửa bốc lên ở tầng cao tòa nhà Flemington đường Lê Đại Hành

Khói lửa bốc lên ở tầng cao tòa nhà Flemington đường Lê Đại Hành

Nhiều người sống trong tòa nhà nghe báo cháy tìm cách di chuyển bằng thang bộ thoát ra bên ngoài. Một số người do hoảng loạn nên mắc kẹt lại bên trong tòa nhà.

Nhận tin báo, Phòng PC07 phối hợp cùng Công an quận 11, Công an quận 10 điều động 14 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 80 cán bộ chiến sĩ có mặt để chữa cháy.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang đưa người mắc kẹt trong vụ cháy ở tầng cao tòa nhà Flemington

Cảnh sát PCCC dùng xe thang đưa người mắc kẹt trong vụ cháy ở tầng cao tòa nhà Flemington

Lực lượng PCCC đã tìm cách tiếp cận hiện trường để chữa cháy và hướng dẫn khoảng 200 người thoát hiểm ra bên ngoài. Ngoài ra, Cảnh sát dùng xe thang đưa 4 người mắc kẹt ở tầng 14 tòa nhà này ra bên ngoài.

Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến một số tài sản ở phòng xông hơi bị thiêu rụi, diện tích cháy là 6m2/210m2. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục