24 hộ dân vạn chài nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 8-11, ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, sau thời gian mong mỏi, 24 hộ dân vạn chài thôn Tiền Phong sống ngoài đê La Giang đã vui mừng, phấn khởi tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chính quyền địa phương trao.
Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng và lãnh đạo địa phương trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vạn chài thôn Tiền Phong
Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng và lãnh đạo địa phương trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vạn chài thôn Tiền Phong

Trước đó, Báo SGGP ngày 28-1-2023 có bài viết “Xóm vạn chài đã được lên bờ”, phản ánh, nhiều năm nay, 24 hộ dân vạn chài thôn Tiền Phong sinh sống trên thuyền nhỏ, ngoài làm nghề đánh bắt thủy sản trên sông La, sông Lam còn làm bốc vác, vận chuyển hàng thuê trên tàu và các nghề khác. Hầu hết các hộ dân không có đất để làm nhà ở, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhất là con em đang độ tuổi ăn học.

Sau khi được cấp ủy, chính quyền địa phương và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi, các doanh nghiệp đã tài trợ kinh phí làm nhà ở cho các hộ dân.

Dãy nhà 2 tầng kiên cố liền kề của 24 hộ dân vạn chài thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh

Dãy nhà 2 tầng kiên cố liền kề của 24 hộ dân vạn chài thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh

Cuối năm 2021, công trình hạ tầng và nhà ở cho 24 hộ dân vạn chài được khởi công xây dựng với kinh phí trên 9 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục điện, đường, hệ thống thoát nước, nước sạch và 24 căn nhà liền kề 2 tầng (mỗi căn có diện tích 113m2, trong đó tầng một 51m2, tầng hai 62m2, diện tích đất ở 163m2).

Ngày 11-1-2023, các căn nhà đã hoàn thành khang trang và bàn giao, thỏa lòng mong mỏi an cư lạc nghiệp bấy lâu của các hộ dân.

Đến nay, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các hộ dân yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Tin cùng chuyên mục