25 ngư dân trên tàu cá bị nạn được đưa về cảng Phú Quý an toàn

Sáng 10-9, tàu SAR 272 (Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III) đã đưa 25 ngư dân của tàu cá gặp nạn trên biển vào cảng Phú Quý (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) an toàn.


Ngay sau đó, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Phú Quý (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức tiếp nhận 25 ngư dân từ tàu SAR 272, đưa các ngư dân bị thương về Trung tâm y tế Quân dân y huyện Phú Quý để tiếp tục điều trị. Ngoài ra, các ngư dân bị nạn còn lại được bố trí nơi ăn ở tại Trạm Tìm kiếm cứu nạn (đồn Biên phòng CKC Phú Quý).

Tiếp nhận những ngư dân gặp nạn
Trước đó, lúc 2 giờ ngày 9-9, tàu cá mang ký hiệu QNg 95618 TS, Quốc tịch Việt Nam, trên tàu có 27 lao động khi đang hoạt động trên biển cách đảo Phú Quý khoảng 82 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì bị tàu hàng đâm chìm.

Phát hiện tàu cá bị nạn, tàu cá Phú Yên mang số hiệu PY 96734 TS đang hoạt động gần đó đã tiếp cận, cứu vớt được 26 ngư dân (trong đó có 9 người đang bị thương với 3 người bị thương rất nặng). Tuy nhiên, trong quá trình cứu vớt ngư dân, do bị thương quá nặng nên 1 ngư dân đã tử vong, thi thể được tàu PY 96734 TS đặt trên thúng trai buộc sau lái và bị trôi mất do lật thúng trong quá trình di chuyển.

Sau đó, Tàu PY 96734 TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, đề nghị được hỗ trợ đưa các thuyền viên về bờ cấp cứu.

Khẩn trương cứu chữa những ngư dân bị thương trong vụ tàu cá bị đâm chìm

Nhận được tin, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đã điều tàu tàu SAR 272 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp. Lúc 20 giờ 54 phút, ngày 9-9, tàu SAR 272 đã tiếp cận được tàu cá PY 96734 TS và chuyển 25 ngư dân sang tàu để chăm sóc sức khỏe và đưa vào đảo Phú Quý.

Hiện, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 phát thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá QNg 95618 TS bị nạn biết để tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm ngư dân và thi thể nạn nhân mất tích còn lại.

Tin cùng chuyên mục