26 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng tại Quận Thủ Đức

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), ngày 3-2, Quận ủy Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ kết nạp 26 quần chúng ưu tú đang công tác tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc vào Đảng.
Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Sơn (sinh năm 1995) được kết nạp tại chi bộ Đội CS PCCC& và CNCH thuộc Đảng bộ Công quận Thủ Đức. Ảnh: CTV
Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Sơn (sinh năm 1995) được kết nạp tại chi bộ Đội CS PCCC& và CNCH thuộc Đảng bộ Công quận Thủ Đức. Ảnh: CTV

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy cùng các lãnh đạo quận tham dự lễ kết nạp tại các chi bộ.

Trong chương trình lễ kết nạp, các đảng viên cùng ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng. Sau thời gian phấn đấu, rèn luyện và học tập; bồi dưỡng lòng tự hào, truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, 26 quần chúng ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đây là vinh dự to lớn, tự hào của tập thể các chi bộ và các cá nhân được kết nạp, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

26 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng tại Quận Thủ Đức ảnh 1 Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh chúc mừng đảng viên mới được kết nạp vào Chi bộ khu phố 4, phường Linh Chiểu. Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ kết nạp, Bí thư Quận ủy Nguyễn Mạnh Cường cùng các đồng chí lãnh đạo quận chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đảng viên mới. Đồng thời nhắc nhở các đảng viên mới phải luôn ghi nhớ, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên và nỗ lực học tập, rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, các đảng viên mới cam kết sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng và phụng sự nhân dân.

Tin cùng chuyên mục