(SGGP).- Đây là thông tin cảnh báo được Bộ Y tế đưa ra nhân dịp Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) với chủ đề “Tăng thuế thuốc lá” và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá.
Theo đánh giá Tổ chức Y tế thế giới cho biết, Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Trong khi đó, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành thì có một người hút thuốc. Đáng báo động khi tỷ lệ hút thuốc trong thanh thiếu niên nước ta đang tăng và độ tuổi bắt đầu hút thuốc ngày càng trẻ. Có tới 21,6% nam thanh niên từ 16 - 24 tuổi là người hút thuốc.
Do số người hút thuốc lá ngày càng gia tăng nên mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến khói thuốc lá. Không chỉ thiệt hại về sức khỏe, hút thuốc là còn gây thiệt hại về kinh tế rất lớn.
Tổng gánh nặng kinh tế do hút thuốc lá gây ra trong 5 nhóm bệnh liên quan đến thuốc lá: ung thư phổi, ung thư đường hô hấp và tiêu hóa trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ là trên 23.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm khoảng 0,9% GDP của cả nước.
NGUYỄN QUỐC