403 đảng viên Đảng bộ TP Thủ Đức nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đợt này, Đảng bộ TP Thủ Đức có 403 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Thành ủy TP Thủ Đức trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60 và 30 năm tuổi Đảng cho 94 đồng chí.

Ngày 29-8, Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2023 cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

Theo đó, đợt này, Đảng bộ TP Thủ Đức có 403 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Thành ủy TP Thủ Đức trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60 và 30 năm tuổi Đảng cho 94 đồng chí.

Đồng chí Đỗ Hữu Lợi (Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh) nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; đồng chí Lê Bá Sợi (Đảng bộ phường Hiệp Phú) nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và đồng chí Đỗ Văn Thể (Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh) nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Đỗ Hữu Lợi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đồng chí Đỗ Hữu Lợi

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự trân trọng ghi nhận những đóng góp, lòng thủy chung son sắc của những người đảng viên với Đảng, với nhân dân, với cách mạng, với quê hương Thủ Đức.

“Các đồng chí đã và đang cống hiến công sức của mình vì sự nghiệp cách mạng, quyết đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn. Đảng bộ và nhân dân TP Thủ Đức luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn đó”, đồng chí Nguyễn Phước Hưng nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng đến các đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng
Lãnh đạo TP Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng đến các đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Đồng chí tin tưởng và mong muốn các đảng viên nhận huy hiệu hôm nay, tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ của Đảng bộ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người đảng viên đối với Đảng, đối với đất nước và đối với nhân dân; xứng đáng là những người đảng viên trung kiên, ưu tú của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng cũng khẳng định tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí để thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục