50 nhà báo thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2017

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của  Phong trào tiêu chí báo chí (PEC), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), cho biết 6 tháng đầu năm 2017, thế giới ghi nhận 50 nhà báo thiệt mạng trong quá trình tác nghiệp. Con số này có phần giảm so với cùng kỳ năm 2016 (74 người).

Theo PEC, trong tổng số phóng viên thiệt mạng, hơn một nửa tập trung tại 4 nước, trong đó có 9 phóng viên gặp nạn tại Mexico, 7 phóng viên tại Afghanistan, 6 phóng viên tại Iraq và 5 phóng viên tại Pakistan.

Theo Tổng Thư ký PEC Blaise Lempen, số phóng viên thiệt mạng trong nửa đầu năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm 2016 do nhiều nguyên nhân.

Tuy nhiên, ông Lempen nhấn mạnh các khu vực xảy ra chiến sự, xung đột vẫn là điểm nóng đe dọa tính mạng những người đang theo đuổi một nghề được xem là nguy hiểm nhất trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục