52 đại biểu Công đoàn TPHCM tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chiều 17-11, Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc gặp gỡ Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc gặp gỡ Đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tham dự buổi gặp có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM giới thiệu về đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 52 đại biểu. Trong đó 5 đại biểu đương nhiệm và 47 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội XII Công đoàn TPHCM.

Theo đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, từ sau Đại hội Công đoàn TPHCM, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị các nội dung được phân công tham gia tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Dự kiến Đoàn đại biểu TPHCM sẽ trình bày 2 tham luận với chủ đề: “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động, đặc biệt là người lao động khu vực phi chính thức” và “Hiến kế, đề xuất giải pháp về phát triển nguồn nhân lực góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Ngoài ra, đoàn sẽ tham gia 4 tổ diễn đàn với các chủ đề là những vấn đề bức thiết đang diễn ra trong hoạt động công đoàn, công nhân lao động hiện nay.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng, Đại hội XII Công đoàn TPHCM, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chọn 52 đại biểu và trao trọn niềm tin dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Các đại biểu sẽ đại diện cho gần 1,4 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của TPHCM đi dự đại hội.

Đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn lao mà Đại hội XII Công đoàn thành phố đã tin tưởng, gửi gắm cho các đại biểu. Do vậy, các đại biểu cần thực hiện nghiêm túc nội quy đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn các đại biểu đóng góp kinh nghiệm, thực tiễn, trí tuệ từ các hoạt động Công đoàn của TPHCM; cân nhắc, chọn vấn đề sắc nét nhất, thấy rõ vai trò của Công đoàn TPHCM để nêu tại đại hội.

Các đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, lãnh đạo Thành ủy TPHCM kỳ vọng và tin tưởng vào Công đoàn thành phố và mong rằng Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong, góp phần vào sự thành công chung của Công đoàn Việt Nam. Qua đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn các đại biểu sẽ tiếp thu, trao đổi, chia sẻ những cách làm hay từ công đoàn các tỉnh, thành bạn để có thể vận dụng, áp dụng phù hợp thực tiễn và điều kiện phát triển của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc gợi ý, Đoàn đại biểu thành phố cần tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khi tham gia Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Như thăm hỏi, trao quà đến công nhân tiêu biểu của TP Hà Nội; trao học bổng cho con của người lao động, hoặc các hoạt động giao lưu…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu sẽ có những ý kiến đóng góp thiết thực nhất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Xứng đáng là tổ chức lớn nhất, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 3-12-2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội). Tham dự đại hội, có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế.

Dự kiến Đại hội sẽ thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023; quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), bầu Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động...

Dự kiến, ngày 2-12-2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tin cùng chuyên mục