60 năm Khách sạn Caravelle Saigon

Khách sạn Caravelle Saigon, thuộc hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist)  vừa kỷ niệm 60 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển thời gian qua, góp phần rất lớn trong công cuộc phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.
 Khách sạn Caravelle Saigon
Khách sạn Caravelle Saigon

Trong suốt 60 năm qua, mặc cho sự thay đổi theo thời gian, nhưng khách sạn Caravelle Saigon vẫn tự hào giữ vững vị thế là khách sạn cao cấp hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là khả năng hòa hợp tuyệt vời giữa sự sang trọng, hiện đại và tiện nghi với sự tôn trọng những giá trị lịch sử và văn hóa của chính mình đã giúp khách sạn có được một sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, doanh nhân, các nhân vật của công chúng và du khách nói chung. Lễ kỷ niệm 60 năm là một dịp đặc biệt để nhìn lại những thành tựu mà Caravelle Saigon đã đạt được và hướng đến những kỳ vọng mà khách sạn sẽ đem đến cho khách hàng trong tương lai.

Khách sạn 5 sao Caravelle Saigon tọa lạc nơi trung tâm thành phố vẫn giữ cho mình vai trò của một khách sạn sang trọng cho khách lưu trú hay cho các buổi họp mặt và yến tiệc.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle, cho biết vị thế của Caravelle Saigon trong suốt 60 năm qua và những đóng góp quan trọng của khách sạn cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố và Việt Nam.

60 năm Khách sạn Caravelle Saigon ảnh 1 Ông Phạm Huy Bình (thứ 2 từ trái sang), chủ tịch HĐTV Saigontourist, Chủ tịch HĐTV Công ty Chains Caravelle cùng các khách quý dự sự kiện
Bà Denby Fawcett – một trong những phóng viên nữ đầu tiên ở tại khách sạn, kể những câu chuyện về những ngày đầu khi bà mới đến với Việt Nam. Bà vẫn nhớ như in về một khách sạn Caravelle cao nhất thành phố thời đó chính là ngôi nhà cho các phóng viên. “Tối đến, các bạn có thể nhâm nhi một ly whisky mát lạnh và đưa mắt ngắm nhìn thành phố thơ mộng về đêm. Vào giữa những năm 1960, khách sạn Caravelle chính là ngôi nhà thứ hai của các phóng viên” Fawcett giải thích. Bà nhấn mạnh về sự xuất hiện hiếm hoi và vô cùng quan trọng của hệ thống cấp điện của khách sạn, một đường dây điện thoại xuất sắc và kính chống đạn. Đây cũng là khách sạn đầu tiên của thành phố được lắp máy điều hòa toàn diện, nơi sự an toàn và tiện nghi đem lại đã góp phần giúp làm nên những điểm tin và những tên tuổi phóng viên đã đi vào lịch sử.
60 năm Khách sạn Caravelle Saigon ảnh 2 Tiệc tại Caravelle Saigon
Cô Vũ Hà Anh, Người mẫu nổi tiếng cho biết sau những chuyến lưu diễn nước ngoài thì khách sạn Caravelle Saigon vẫn luôn là nơi dừng chân hàng đầu của cô để nghỉ ngơi, thư giãn gặp gỡ bạn bè hay để cùng gia đình thưởng thức buffet Sunday Brunch.

Ông John Gardner, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle cho biết dự án nâng cấp phòng khách và không gian sự kiện là điều giúp giữ vững vị thế của Caravelle Saigon, là phần trình diễn âm nhạc của ban nhạc Swingers Club. Các nhạc công vốn là những gương mặt biểu diễn thân quen tại khách sạn đã đem đến cho khách dự tiệc nhiều giai điệu sôi động. Cũng không thể không nhắc đến sự góp mặt của các ca sĩ và vũ công khách mời với các giai điệu và vũ đạo swing đậm chất thập niên 50 của thế kỷ trước.

Cũng trong dịp chào mừng Giáng sinh 2019, đón chào năm mới 2020, khách sạn giới thiệu nhiều sự kiện ẩm thực, vui chơi hấp dẫn đến với khách hàng.

·        Khách sạn Caravelle Saigon: 19-23 Công trường Lam sơn, Q.1, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục