80% sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 ứng dụng các công nghệ mới

Trong 174 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp vừa được trao Giải thưởng Sao Khuê 2022, có khoảng 80% sử dụng các công nghệ tiên phong như AI, Blockchain, RPA... Tổng doanh thu 10 doanh nghiệp trong Top 10 Sao Khuê 2022 đạt trên 160.000 tỷ đồng (gần 7 tỷ USD) trong năm 2021, tăng trưởng 15% so với 2020. 

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2022. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ TT-TT và đại diện các bộ, ngành, địa phương, cùng hơn 500 lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của hơn 100 doanh nghiệp công nghệ số có sản phẩm, dich vụ được vinh danh.

80% sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 ứng dụng các công nghệ mới ảnh 1 Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022
Được phát động ngày 20-1, Giải thưởng Sao Khuê 2022 tiếp tục đạt được “kỷ lục” mới với 314 đề cử từ 229 doanh nghiệp/đơn vị. Kết quả, 174 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc từ 113 cơ quan/doanh nghiệp đã được thống nhất trao Giải thưởng Sao Khuê 2022, trong đó, 10 dịch vụ, giải pháp được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê, và 19 giải thưởng được xếp hạng 5 sao.
Theo số liệu thống kê, 174 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp được trao Giải thưởng Sao khuê 2022 có doanh thu 16.000 tỷ đồng (tương đương 696 triệu USD). Đồng thời 80% sản phẩm, giải pháp được trao giải sử dụng các công nghệ tiên phong như Ai, Blockchain, RPA..., trong đó có những sản phẩm, giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế đặc biệt cao. 25 nền tảng số và 17 giải pháp thuộc nhóm công nghệ tiên phong cũng đã được trao Giải thưởng Sao Khuê, trong đó có 1 nền tảng số và 1 giải pháp nhóm công nghệ tiên phong xuất sắc được trao Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2022.
80% sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 ứng dụng các công nghệ mới ảnh 2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2022
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, đất nước Việt Nam đã trải qua những thời khắc rất khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Trong thời khắc ấy, giới CNTT-TT nước nhà đã có những đóng góp rất thiết thực, hiệu quả và góp một phần không thể thiếu; mặc dù dịch bệnh khó khăn nhưng mặt khác cũng đã tạo ra cơ hội, sự thúc đẩy cho ngành CNTT.
Nói về quyết định chọn ngày 10-10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia, Phó Thủ tướng cho hay, hiện nay là thời điểm cần làm nhiều thứ để khơi dậy được không khí hừng hực, thể hiện khát vọng, vì vậy ngày chung của cả nước về chuyển đổi số được chọn bằng quyết định ở tầm cao nhất, do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Theo Phó Thủ tướng, chọn ngày 10-10 mang hàm ý chỉ có chuyển, không được trì trệ và chỉ có tiến, không được lùi trong công cuộc chuyển đổi số. 
80% sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 ứng dụng các công nghệ mới ảnh 3 Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2022
80% sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 ứng dụng các công nghệ mới ảnh 4 Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đoạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 
80% sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 ứng dụng các công nghệ mới ảnh 5 Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại buổi lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2022
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA cho rằng, những con số ấn tượng của Giải thưởng Sao Khuê 2022, có thể thấy rõ, các doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận nhanh chóng các công nghệ mới, đồng thời có sự phân mảnh bài bản trong đầu tư, nghiên cứu các nền tảng, giải pháp tích hợp giữa các doanh nghiệp công nghệ. Những hệ sinh thái số đang dần được hình thành cho các ngành, các lĩnh vực, các thành phần của nền kinh tế, thể hiện sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ với Chính phủ, Bộ TT-TT trong chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, và xung kích cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong chuyển đổi số.

Tin cùng chuyên mục