Ai Cập với mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ai Cập Mohammed Maait cho biết, Ai Cập sẽ gia nhập 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Theo ước tính của Ngân hàng Standard Chartered, nền kinh tế Ai Cập sẽ nhảy từ vị trí thứ 21 hiện nay lên thứ 7 trong bảng xếp hạng GDP trên toàn thế giới vào năm 2030. 
Khách quốc tế thăm Kim tự tháp, ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: REUTERS
Khách quốc tế thăm Kim tự tháp, ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: REUTERS

Theo ông Maait, Ai Cập sẽ trở thành quốc gia duy nhất ở Trung Đông khôi phục tốc độ tăng trưởng GDP như trước dịch Covid-19, đạt 5,5% trong năm tài chính 2021-2022.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, nền kinh tế Ai Cập là mô hình thành công về cải cách kinh tế, ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh.

Theo trang mạng Egypt Independent, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập lưu ý rằng, nền kinh tế nước này vượt trội hơn nhiều nền kinh tế trong khu vực và đã vươn lên vị trí thứ 2 trong số các nền kinh tế lớn nhất trong khối Arab trong năm 2020, chỉ sau Saudi Arabia.

Hơn nữa, các tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế như Moody’s, S&P và Fitch luôn đánh giá kinh tế Ai Cập với triển vọng ổn định, bất chấp dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục