Áp thấp nhiệt đới gây mưa rất lớn trên cả nước

Theo báo cáo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng áp thấp ở ngoài khơi đã đi vào Biển Đông.
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Chiều 30-7, tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,7 - 16,7 độ vĩ Bắc và 116,5 - 117,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông, và sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Dự báo đến chiều 31-7, tâm ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Đông - Đông Bắc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc và còn mạnh lên. Do ảnh hưởng trực tiếp của ATNĐ này, thời tiết trên Biển Đông rất nguy hiểm.

Theo cảnh báo, ATNĐ sẽ kích hoạt gió mùa Tây Nam ở Nam bộ, Nam Biển Đông mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m. ATNĐ sẽ gây ra đợt mưa rất lớn, kéo dài nhất kể từ đầu năm đến nay và xảy ra trên phạm vi cả nước. 

Chiều 30-7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ký công điện số 06 gửi ban chỉ đạo các tỉnh ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau lên ngay kế hoạch ứng phó với ATNĐ.

Tin cùng chuyên mục