° LHQ phối hợp với Israel điều tra vụ 4 nhân viên LHQ thiệt mạng
Ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đến Kuala Lumpur dự Diễn đàn An ninh khu vực (ARF, diễn ra vào hôm nay 28-7), ASEAN+3 đã ra tuyên bố kêu gọi các bên ở Trung Đông ngừng bắn ngay lập tức và chỉ trích Israel về cuộc tấn công làm thiệt mạng 4 quan sát viên LHQ tại Lebanon. Phía Mỹ không muốn ngừng bắn ngay lập tức mà muốn có thêm nhiều điều kiện để đạt một cuộc ngừng bắn lâu dài và bền vững. Ngay khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tới Malaysia, đã diễn ra một cuộc biểu tình của những người Hồi giáo phản đối chính sách của Mỹ tại Trung Đông.
Về vụ tấn công của Israel vào trụ sở LHQ ngày 26-7 làm 4 nhân viên LHQ thiệt mạng, Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan chấp nhận lời xin lỗi của Thủ tướng Israel Ehud Olmert. Ông đồng ý hai bên phối hợp điều tra vụ tấn công này. Thủ tướng Olmert vẫn khẳng định vụ tấn công chỉ là sự nhầm lẫn.
Trong khi đó, tình hình chiến sự ở Lebanon vẫn diễn ra phức tạp. Sáng sớm 27-7, Israel tiếp tục không kích lãnh thổ Lebanon. Máy bay Israel đã ném bom một căn cứ quân sự của Lebanon ở phía Bắc thủ đô Beirut, phá hủy một trạm tiếp sóng phát thanh ở khu vực này, đồng thời tấn công 3 xe tải chở lương thực thuốc men viện trợ cho Lebanon làm 2 lái xe thiệt mạng. Trước đó, vào ngày 26-7, tại mặt trận Palestine, quân đội Israel cũng đã quay trở lại không kích dải Gaza, làm ít nhất 23 người Palestine thiệt mạng.
Về phía Israel, ngay trong nước, Chính phủ Israel đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ khi một số chính trị gia cho rằng Chính phủ đã quá vội vàng tấn công Lebanon mà không có lối thoát chiến lược.
H.Q. - T.H. (Theo THX, CNS)