Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

 Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch TPHCM. Ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, được phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Chiều 13-10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi trao quyết định của UBND TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa sinh năm 1977, quê Long An; trình độ: Thạc sĩ Quản trị công, cử nhân Luật, cử nhân Anh văn, Cao cấp Lý luận chính trị.

Xúc động khi được trao nhiệm vụ mới, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ, bà ý thức được kỳ vọng của thành phố vào việc phát triển du lịch. Vì thế, bà xác định tâm thế sẽ cố gắng với trách nhiệm cao nhất, nỗ lực, thực hiện nhiệm vụ một cách sáng tạo, nhanh chóng đưa ngành du lịch phục hồi, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tiếp đó, là phát triển du lịch xứng với tiềm năng, thế mạnh của TPHCM.
Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa mong muốn nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM, của các sở ngành và đồng nghiệp tại Sở Du lịch TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM chúc mừng bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Trương Trung Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ định ông Trương Trung Kiên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22-9, ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư Quận ủy được HĐND quận Thủ Đức bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo quận Thủ Đức chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974 tại Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ Quy hoạch, Cử nhân Chính trị. Ông từng trải qua các vị trí công tác: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM; Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM.

Nhận trọng trách mới, ông Trương Trung Kiên xác định, đây là trách nhiệm hết sức nặng nề và sẽ cố gắng nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Lâm Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Ông Lâm Quốc Thanh sinh năm 1976, quê quận Thủ Đức, TPHCM; trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Lâm Quốc Thanh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chúc mừng 3 nhân sự vừa nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tin tưởng bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, ông Trương Trung Kiên và ông Lâm Quốc Thanh sẽ vững vàng trên cương vị mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với tân Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận xét, ông Trương Trung Kiên là người được đào tạo bài bản về kiến trúc. Trải qua nhiều vị trí công tác và suốt chiều dài phấn đấu, ông Trương Trung Kiên đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Hiện nay, quận Thủ Đức đang nằm trong Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn tân Chủ tịch UBND quận Thủ Đức phối hợp với lãnh đạo các quận khác, cùng với thành phố biến quy hoạch Khu đô thị tương tác cao phía Đông TPHCM thành hiện thực, đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

Mặt khác, tân Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cần cùng với Ban Thường vụ Quận ủy, cùng tập thể Thường trực UBND quận Thủ Đức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận vừa đề ra với nhiều dự án trọng tâm, tạo tiền đề xây dựng Thành phố Thủ Đức phát triển trong tương lai.

Chia sẻ với tân Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhận nhiệm vụ trong thời điểm ngành du lịch đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho hay, TPHCM trông cậy nhiều vào ngành du lịch, bởi ngành du lịch không chỉ đóng góp cho TPHCM mà còn đóng góp cho sự phát triển của du lịch cả nước.

Tân Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cần cùng tập thể Sở Du lịch phối hợp tốt với các sở, ngành thực hiện tốt Chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030, tham mưu kịp thời các giải pháp để ngành du lịch thực sự trở thành ngành mũi nhọn của TPHCM. Cùng với đó, cần chủ động hợp tác chặt chẽ với ngành du lịch các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ, miền Trung, Tây Bắc… để thúc đẩy du lịch nội địa.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khách sạn 4 sao, 5 sao trên địa bàn TPHCM đang vắng khách. Trong khi việc mở cửa du lịch đón khách quốc tế không phải là việc có thể làm một sớm một chiều, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gợi mở tân Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nên có giải pháp, thay vì giữ giá thì có thể giảm giá các khách sạn 4 sao, 5 sao để kích thích du lịch trong nước. Thậm chí, việc giảm giá có thể thu hút ngay người dân ở TPHCM, tạo cơ hội cho người dân ở thành phố tiếp cận, trải nghiệm các khách sạn nổi tiếng ở ngay tại TPHCM mà thông thường chỉ nghe tên chứ chưa được ở bao giờ.

Tin cùng chuyên mục