Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 2 cha con tử vong

Tài xế sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lấn làn, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong, đã bị bắt tạm giam.

Ngày 20-2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, ngụ tại xã Hòa Long) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 2 cha con tử vong

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến 2 cha con tử vong

Trước đó, khoảng hơn 15 giờ chiều ngày 18-2, Tuấn điều khiển xe ô tô 72A-457.59 lưu thông trên đường Hương lộ 2 hướng từ huyện Long Điền về xã Hòa Long (TP Bà Rịa).

Tuy nhiên, khi đến trụ đèn số 3S thuộc thuộc ấp Tây, xã Hòa Long thì xe của Tuấn đâm trực diện vào xe máy 72C2 - 263.48 do ông N.V.N. (SN 1978, cùng ngụ tại xã Hòa Long) chở theo con gái là N.T.K.N. (SN 2010) lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 cha con ông N. tử vong tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do Tuấn sử dụng rượu bia (nồng độ cồn đo được là 0,063/l khí thở), điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Bên cạnh đó, theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe ô tô do ông Tuấn điều khiển cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô chạy tốc độ nhanh, đi lấn hoàn toàn qua làn chiều xe máy lưu thông.

Tin cùng chuyên mục