Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề nghị thanh lý tàu Côn Đảo 10 vì thua lỗ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thống nhất chủ trương ngưng hoạt động tàu Côn Đảo 10 để tiến hành thanh lý vì hoạt động không hiệu quả.

Theo báo cáo, năm 2019 tàu Côn Đảo 10 chạy 63 chuyến với lượng khách đi tàu đạt 11.220 lượt (gần 57% kế hoạch), doanh thu gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động cho tàu năm 2019 là hơn 13 tỷ đồng (lỗ 7 tỷ đồng); sang quý I-2020 tàu chạy 11 chuyến, tổng chi phí gần 2,5 tỷ đồng nhưng doanh thu mới đạt hơn 800 triệu đồng. Theo tính toán, cộng với số tiền hàng năm ngân sách bỏ ra 3,5 tỷ đồng để sửa chữa, bảo dưỡng tàu thì mỗi năm tỉnh phải chi ra khoảng 10 tỷ đồng để bù đắp chi phí hoạt động của tàu Côn Đảo 10. Do tàu đã cũ, thời gian di chuyển ra đảo dài (10-12 giờ), không cạnh tranh được với các tàu cao tốc hiện đại nên UBND huyện Côn Đảo kiến nghị cho ngưng hoạt động của tàu để tiến hành thanh lý.

UBND tỉnh cũng giao các sở ngành liên quan tham mưu cho tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ người dân trên đảo khi tàu Côn Đảo 10 ngưng hoạt động và có giải pháp cụ thể đối với nhân sự làm việc trên tàu.

Tin cùng chuyên mục