Theo đó, qua rà soát, toàn tỉnh có 55.355 hộ với 152.233 nhân khẩu có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, trong đó hộ cận nghèo là 2.083 hộ, còn lại 53.272 hộ thuộc diện lao động bị mất việc làm. Do đó, tỉnh đề nghị hỗ trợ mỗi người dân 15kg gạo/tháng và tổng số gạo cụ thể cần hỗ trợ là hơn 2.283 tấn.
Đáng chú ý, theo phụ lục chi tiết mà UBND Bà Rịa – Vũng Tàu lập thì 2 địa phương có tỷ lệ thu ngân sách cao nhất, nhì của tỉnh là Thị xã Phú Mỹ là địa phương có số hộ khó khăn nhiều nhất với 16.586 hộ/43.809 nhân khẩu, kế đến là TP Vũng Tàu với 12.800 hộ/38.800 nhân khẩu.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến nay, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 76.214 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, trong đó các địa phương, đơn vị đã thực hiện chi trả theo quy định hơn 93 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương cũng đã vận động, tiếp nhận và đã phân phối hỗ trợ hàng hóa, các nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu và người dân tại các khu phong tỏa.
Trước đó, từ ngày 6 đến 8-8, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận hơn 158 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm của bà con nhân dân 2 tỉnh Thanh Hóa và Bắc Giang cùng hỗ trợ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Yêu cầu tỉnh Kiên Giang báo cáo việc thu hồi đất của dân giao doanh nghiệp phân lô
-
Các ứng dụng học tập hữu ích dành cho bạn trẻ
-
Freelancer: Tự do và tự lo
-
Hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần
-
Khơi thông dòng chảy từ những việc cần làm ngay
-
Chiến dịch Clean Up Việt Nam lần 3
-
4 dự án nâng cấp luồng hàng hải cần thêm khoảng 700 tỷ đồng
-
Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đấu giá “đất vàng”
-
TPHCM: Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự
-
Quảng Bình: Đền bù lố hơn 1,5 tỷ đồng vùng ngoài quy hoạch