Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ truy niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo

Các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại các địa điểm lịch sử cách mạng như: Bia di tích Cầu tàu 914, Bia di tích Bãi Nhát, Bia di tích Cầu Ma Thiên Lãnh, Trại tù Phú Hải, Trại tù Phú Tường, Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương.

Ngày 17-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ truy niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đông đảo cựu tù Côn Đảo.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo

Trong ngày, các đại biểu cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại các địa điểm lịch sử cách mạng như: Bia di tích Cầu tàu 914, Bia di tích Bãi Nhát, Bia di tích Cầu Ma Thiên Lãnh, Trại tù Phú Hải, Trại tù Phú Tường, Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương.

Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm tại Đền thờ Côn Đảo, các đại biểu đã thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giai đoạn 1862-1975 tại huyện Côn Đảo.

Các cựu tù Côn Đảo tham dự buổi lễ truy niệm

Các cựu tù Côn Đảo tham dự buổi lễ truy niệm

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), trong các ngày 18, 19 và 20-7, tại Côn Đảo sẽ có hoạt động thăm, tặng quà cho cựu tù sinh sống tại đảo, chương trình nghệ thuật đặc biệt và tỉnh cũng sẽ khởi công, khánh thành một số công trình lớn.

Trong đó, ngoài tham gia các hoạt động do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bộ VH-TT-DL tổ chức, đoàn đại biểu của TPHCM sẽ có hoạt động thăm và tặng sách, trang thiết bị cho Trường THCS Lê Hồng Phong; thăm và tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại huyện Côn Đảo.

Tin cùng chuyên mục