Bà Trần Hoàng Khánh Vân nhận công tác tại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

Bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng đại diện phía Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Bà Trần Hoàng Khánh Vân nhận quyết định cán bộ
Bà Trần Hoàng Khánh Vân nhận quyết định cán bộ

Chiều 18-7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì buổi trao quyết định cán bộ. Theo quyết định, UBND TPHCM điều động bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM đến nhận công tác tại Văn phòng đại diện phía Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bà Trần Hoàng Khánh Vân sinh năm 1982, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Anh văn; Cử nhân Chính trị. Bà từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Quốc tế Thành đoàn; Bí thư Quận đoàn 10, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 10; Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn 10, Chủ tịch Hội đồng đội Quận 10. Từ tháng 11-2018 đến nay, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM.

Bà Trần Hoàng Khánh Vân nhận công tác tại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam ảnh 1 Bà Trần Hoàng Khánh Vân nhận hoa chúc mừng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Hoàng Khánh Vân khẳng định sẽ phấn đấu học hỏi kinh nghiệm và làm tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự phân công của lãnh đạo TPHCM.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan bày tỏ lời cảm ơn Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tín nhiệm bà Trần Hoàng Khánh Vân để tăng cường nhân sự cho đơn vị. Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong bà Trần Hoàng Khánh Vân tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị ở phía Nam, trong đó có TPHCM.

Tin cùng chuyên mục