Bà Vũ Thu Hà được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngày 10-3, kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã kết thúc sau nửa ngày làm việc. Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và nhân sự lãnh đạo của thành phố.

Liên quan tới công tác nhân sự, HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, các đại biểu HĐND TP Hà Nội cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố và Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-PTNT làm Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Cùng với đó miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Phú Mỹ (nguyên Giám đốc Sở NN-PTNN) và ông Nguyễn Tất Vinh (nguyên Trưởng ban Dân tộc thành phố) do nghỉ chế độ.

Bà Vũ Thu Hà (áo dài ) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bà Vũ Thu Hà (áo dài ) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Như vậy, đến nay bộ máy lãnh đạo của UBND TP Hà Nội đã ổn định với ông Trần Sỹ Thanh giữ vị trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng với đó là 6 Phó chủ tịch gồm các ông, bà: Lê Hồng Sơn (Phó Chủ tịch Thường trực), Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Trọng Đông, Hà Minh Hải, Dương Đức Tuấn và Vũ Thu Hà.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại kỳ họp

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội đã xem xét và thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, gồm: Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 của thành phố, nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả, bảo đảm tiến độ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trong tháng 6-2023.

“Có thể nói đây là một nội dung được thực hiện rất chủ động, kịp thời rà soát các công việc, tháo gỡ để một dự án rất quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội, Vùng Thủ đô sớm đưa vào thực hiện theo Nghị quyết số 56 của Quốc hội”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục