Bà Vương Thanh Liễu làm Phó Chủ tịch UBND quận 6

Bà Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 6, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021. 

Sáng 2-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 6, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 cho bà Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, từ ngày 28-11-2019.

Bà Vương Thanh Liễu làm Phó Chủ tịch UBND quận 6 ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quyết định cho bà Vương Thanh Liễu.  Ảnh: THU HƯỜNG
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Vương Thanh Liễu gửi lời cảm ơn đến UBND TPHCM, Thành đoàn và UBND quận 6 đã tạo điều kiện để bà rèn luyện và được thử sức trong môi trường mới.
Bà Vương Thanh Liễu khẳng định bản thân sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được phân công; đặc biệt là cùng tập thể UBND quận 6 đoàn kết, thực hiện các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ mà Quận ủy, UBND quận 6 đã giao.
Bà cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBND TPHCM và UBND quận 6 trong quá trình công tác sắp tới.
Bà Vương Thanh Liễu làm Phó Chủ tịch UBND quận 6 ảnh 2 Bà Vương Thanh Liễu nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND quận 6. Ảnh: THU HƯỜNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chúc mừng bà Vương Thanh Liễu nhận nhiệm vụ mới và bày tỏ sự tin tưởng thế hệ kế thừa sẽ luôn sáng tạo, có cách làm mới để đưa địa phương phát triển hơn nữa.

Đánh giá quận 6 là quận còn nhiều khó khăn, vì vậy Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng với thực tế đó, đòi hỏi có đội ngũ cán bộ trẻ cùng dốc sức hỗ trợ địa phương. Qua đó, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan hy vọng bà Vương Thanh Liễu cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nhanh chóng tiếp cận địa bàn và gắn bó với cán bộ, người dân ở địa phương để lắng nghe, học hỏi, hoàn thiện bản thân; đồng thời hy vọng UBND quận 6 sẽ tạo điều kiện cho bà Vương Thanh Liễu hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Vương Thanh Liễu sinh năm 1983, tại TPHCM, trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Triết học, Thạc sĩ Chính trị ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Trước khi được điều động về quận 6, bà Vương Thanh Liễu có 17 năm chuyên trách công tác đoàn với các vị trí từ công tác cấp phường đến TP. Tại Thành đoàn TPHCM, bà Vương Thanh Liễu từng công tác tại: Ban Tổ chức; Ban Kiểm tra; Ban Thiếu nhi và nguyên là Chủ tịch Hội Đồng đội TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn; Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục