Ngày 15-6, tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân, chính quyền ở khu vực Bắc miền Trung triển khai các giải pháp tiêu úng, cứu lúa vụ Hè Thu bị ngập úng (trong đó, Quảng Trị 21.211ha, TP Huế 22.418ha, Quảng Bình gần 20.000ha) do ảnh hưởng của bão số 1. Các địa phương còn huy động các lực lượng xung kích gồm: Quân đội, Biên phòng và đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thu hoạch hàng ngàn hécta lúa Đông Xuân chưa kịp thu hoạch bị ngập sâu trong nước lũ.
Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Huế, cho biết, nhiều địa phương đang huy động các nguồn lực, phương tiện máy móc, tích cực đấu úng cứu lúa. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã chỉ đạo Chi cục Trồng và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cử cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp với địa phương để kiểm tra tình hình tiêu úng và đánh giá thống kê thiệt hại.
Ngoài 120 trạm bơm điện, các địa phương trên địa bàn TP Huế còn huy động 507 máy bơm dầu phục vụ công tác tiêu úng cho diện tích lúa ngập úng.
Hiện TP Huế chưa đánh giá được thiệt hại do nước chưa rút hết. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, dự đoán khả năng diện tích lúa phải gieo sạ lại khoảng 5.000-10.000ha. Những diện tích lúa non ngập úng này tập trung ở các vùng thấp trũng nên tiêu úng chậm, phụ thuộc vào triều cường; lúa giai đoạn mạ từ 10-15 ngày, đến nay đã ngập sâu từ 3-4 ngày, khả năng 2-3 ngày nữa mới tiêu úng xong, nên khó hồi phục, có thể bị chết hoàn toàn, phải gieo sạ lại.






Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết, địa phương đang dự trữ khoảng 1.000 tấn lúa giống tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi, kho dự trữ quốc gia để phục vụ công tác khắc phục số diện tích lúa bị hư hỏng không thể phục hồi được. Nếu diện tích gieo sạ lại khoảng 10.000ha thì lượng giống lúa hiện đang dự trữ sẽ đáp ứng đủ.
Trước mắt, đối với diện tích lúa bị ngập úng, các đơn vị, địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực, khơi thông dòng chảy; vận hành các cống qua đê hợp lý; sử dụng tối đa công suất của các trạm bơm tiêu hiện có; tăng cường thêm trạm bơm dầu để tiêu úng kịp thời, thoát nước nhanh diện tích lúa đang bị ngập úng, không để ruộng lúa bị ngâm nước nhiều ngày. Ở những nơi nước đã rút, các đoạn đê bao bị vỡ, tràn đã được xử lý, gia cố nhằm phục vụ công tác tiêu úng.
>> Hình ảnh lực lượng quân đội cố cứu lúa vụ Đông Xuân ngập úng ở thị xã Hương Thủy, TP Huế:









