Bác tin “Phun thuốc ngừa dịch nCoV trên bầu trời toàn quốc”

Bộ Y tế khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc "Hà Nội sẽ công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) và phun thuốc ngừa dịch trên bầu trời toàn quốc" là thông tin giả mạo, hoàn toàn không có thực.

Tối 31-1, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Bộ Y tế khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc "Hà Nội sẽ công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) và phun thuốc ngừa dịch trên bầu trời toàn quốc" là thông tin giả mạo, hoàn toàn không có thực.

Do đó, mọi người cần tỉnh táo, cảnh giác, không phát tán những thông tin này làm cho nhiều người dân hoang mang, lo lắng thái quá về dịch viêm hô hấp cấp do nCoV. 

Về phía Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từ ngày 1-2, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hà Nội sẽ tiến hành tổng vệ sinh và phun thuốc khử khuẩn tại các trường học trên địa bàn Hà Nội. Việc phun thuốc khử khuẩn tại các trường học trên địa bàn Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 2-2.

Trước đó, từ chiều 31-1, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "Chiều nay HN sẽ công bố phát dịch corona, tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc này. Đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau không nên ra đường trong cung giờ từ 4-7 giờ 30 sáng mai 1-2-2020... Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang với kính cẩn thận nhé” khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng.

Tin cùng chuyên mục