Bahrain nối lại không phận với Qatar

Theo Reuters, giới chức Hàng không dân dụng Bahrain xác nhận chính thức mở cửa không phận với Qatar từ ngày 11-1. Thông báo trên được công bố sau  khi Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố mở lại cửa biên giới trên bộ, trên biển và không phận với Qatar vào cuối tuần trước. 
Máy bay Boeing B787 của Hãng Qatar Airways. Ảnh: AFP/TTXVN
Máy bay Boeing B787 của Hãng Qatar Airways. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi giữa năm 2017, Bahrain cùng với Saudi Arabia, UAE và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố và có lập trường thân Iran cũng như hậu thuẫn các nhóm Hồi giáo cực đoan, dù Qatar kiên quyết bác bỏ. Các biện pháp phong tỏa đã gây khó khăn cho Qatar và khiến chính quyền Doha tức giận, đệ đơn kiện cáo.

Tại Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 5-1, các bên đã nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ theo một thỏa thuận hòa giải do Mỹ và Kuwait làm trung gian.

Tin cùng chuyên mục