Ban cán sự đảng UBND TPHCM và Viện KSND TPHCM ký kết Quy chế phối hợp

Ngày 4-8, tại UBND TPHCM, Ban cán sự đảng UBND TPHCM và Ban cán sự đảng Viện KSND TPHCM đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM và đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện Trưởng Viện KSND TPHCM đồng chủ trì buổi lễ.

Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND TPHCM với Ban cán sự đảng Viện KSND TPHCM trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an - ninh trên địa bàn TPHCM.
Ban cán sự đảng UBND TPHCM và Viện KSND TPHCM ký kết Quy chế phối hợp ảnh 1 Đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Đỗ Mạnh Bổng ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND TPHCM với Ban cán sự đảng Viện KSND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Mãi, cảm ơn Ban cán sự đảng Viện KSND TPHCM thời gian qua đã hợp tác, hỗ trợ, giúp hoạt động của Ban cán sự đảng UBND TPHCM nói riêng, hệ thống Chính quyền, HĐND TPHCM nói chung.

Đồng chí Phan Văn mãi đánh giá việc ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong trao đổi thông tin, tạo thuận lợi hơn trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các bên, không làm mất đi vai trò độc lập hiến định hoặc pháp luật quy định của các bên.

Ban cán sự đảng UBND TPHCM và Viện KSND TPHCM ký kết Quy chế phối hợp ảnh 2 Ban cán sự đảng Viện KSND TPHCM thời gian qua đã hợp tác, hỗ trợ hoạt động của Ban cán sự đảng UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí đề nghị thông qua hoạt động kiểm sát, Viện KSND TPHCM kịp thời góp ý đối với UBND TPHCM, các sở ngành, địa phương trong việc cụ thể hoá các quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp xử lý các việc tồn đọng nhằm kết thúc các vụ việc kéo dài và giải phóng các năng lực vật chất, năng lực tinh thần cho các lực lượng liên quan.

Nhìn nhận lại quá trình công tác thời gian vừa qua, đồng chí Phan Văn Mãi nhận xét UBND TPHCM, các sở ngành, địa phương trong phối hợp với VKSND TPHCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Do đó, Ban cán sự đảng UBND TPHCM sẽ chỉ đạo các sở ngành, địa phương khắc phục trong thời gian tới.

Theo Viện trưởng Đỗ Mạnh Bổng, thời gian qua Ban cán sự đảng hai cơ quan đã tích cực phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp trong thi hành nhiệm vụ. Trong đó, thực hiện tốt việc phối hợp cung cấp và xử lý thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; phối hợp trong việc tố giác tội phạm, giải quyết các vụ án; đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo về cả hình thức, nội dung, phương pháp dẫn đến một số nội dung chưa đáp ứng được yêu cẩu của hai Ban cán sự đảng. Sau khi quy chế được ký kết, đồng chí mong muốn hai bên sẽ tập trung triển khai sớm để đảm bảo công tác phối hợp tốt hơn; có những phương pháp, cách làm hoàn thiện hơn trong thời gian tới, giúp giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố được tốt hơn.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp luật pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, Chủ tịch UBND TPHCM; tuyên tuyền phổ biến các quy định pháp luật; phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; phối hợp trong công tác cung cấp, trao đổi cung cấp thông tin trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Tin cùng chuyên mục