Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI gồm 65 đồng chí

Đến thời điểm hiện nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đồng ý số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI là 65 đồng chí. Đại hội cũng sẽ bầu 61 đồng chí, khuyết 4 đồng chí (sẽ bổ sung sau đại hội).

Quang cảnh đại hội sáng 16-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Quang cảnh đại hội sáng 16-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 16-10, trong phiên họp báo cuối ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thông tin về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Cụ thể, trong phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với đại hội về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI do Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X trình.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI gồm có 65 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM được đại hội bầu là 61 đồng chí (khuyết 4 đồng chí). 

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI gồm 65 đồng chí ảnh 1 Quang cảnh phiên họp báo chiều 16-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Lê Văn Minh cho hay, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI giảm 4 đồng chí so với khóa X (gồm 69 đồng chí).

Lý giải về việc giảm số lượng Thành ủy viên, đồng chí Lê Văn Minh nói rõ, đó là thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, số lượng cấp ủy viên sẽ giảm 5% so với khóa trước.

Thông tin thêm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, khẳng định, việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI được thực hiện chặt chẽ theo các bước quy trình. Cụ thể, có 47 trường hợp được tái cử và 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu. Danh sách, lý lịch trích ngang 72 ứng viên đã được báo cáo trước đại hội.

Trong số 72 đồng chí thì số lượng cơ cấu cán bộ nữ được giới thiệu là 13 người, tuổi bình quân Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới là 48,4 tuổi. Trong đó có 7 trường hợp là cán bộ trẻ. Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã được Bộ Chính trị thông qua.

Tại phiên họp hôm nay (16-10), đại hội đã thống nhất 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI là 65 đồng chí. Đại hội cũng thống nhất sẽ bầu 61 đồng chí, khuyết 4 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI gồm 65 đồng chí ảnh 2 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu trong phiên họp báo chiều 16-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Đó là sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X. Còn số lượng chính thức sẽ được đại hội quyết định trong phiên họp sáng 17-10. Đó là quyết định cuối cùng của đại hội, thẩm quyền cao nhất do đại hội quyết định”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh và khẳng định, về cơ cấu là cơ cấu mở, sẽ được đại hội quyết định trong ngày 17-10.

Giải thích thêm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thông tin, qua thảo luận về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới, phần đông các ý kiến thống nhất với phương án nhân sự trình đại hội. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần tiếp tục xem xét thảo luận tại đại hội để ứng cử, đề cử tiếp, đảm bảo quyền của đại biểu. Vì vậy, danh sách ứng cử viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI hiện chưa chốt, mà sẽ được quyết định trong ngày 17-10.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê giải thích vì sao số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI có 65 đồng chí nhưng chỉ bầu 61. "Sau đại hội sẽ xem xét bố trí lại ở những nơi cần có cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành cho hợp lý. Hiện trong quá trình chuẩn bị, ở vị trí có cơ cấu đó chưa bảo đảm những tiêu chí cần thiết, nên vẫn đang khuyết", đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Tin cùng chuyên mục