Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao quà đến y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Ma Xuân Việt đã ân cần hỏi thăm, động viên, chia sẻ những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong việc chăm sóc, điều trị cho người dân mắc Covid-19. Đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc trong cuộc chiến “chống giặc Covid-19”. 
Ngày 18-8, đoàn công tác các Cơ quan giúp việc cho Thành ủy TPHCM do đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã đi thăm hỏi, tặng quà cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 3, 6, 7 và 8 của TPHCM.
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao quà đến y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 1 Đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đi thăm hỏi y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 8 (TP Thủ Đức). Ảnh: VĂN MINH
Tại các điểm đến thăm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Ma Xuân Việt đã ân cần hỏi thăm, động viên, chia sẻ với những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong việc chăm sóc, điều trị cho người dân mắc Covid-19. Đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc trong cuộc chiến “chống giặc Covid-19”.
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao quà đến y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 2
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao quà đến y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 3 Dịp này, đoàn công tác đã tặng quà mỗi bệnh viện gồm 20 triệu, 2 máy khử khuẩn tia cực tím để hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ của các bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VĂN MINH
Dịp này, đoàn công tác cũng đã tặng quà mỗi bệnh viện gồm 20 triệu, 2 máy khử khuẩn tia cực tím để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ của các bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo các bệnh viện cho biết, đối với Bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị Covid-19 (gọi tắt bệnh viện) số 3 có 3.000 giường, lực lượng chủ yếu là y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Việt.
Tại bệnh viện số 6 có 5.500 giường được lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng- Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM phụ trách.
Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao quà đến y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 4 Đại diện lãnh đạo Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 chia sẻ công việc với đoàn công tác. Ảnh: VĂN MINH
Bệnh viện số 7 có sức chứa 5.500 giường do y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đảm nhiệm chính và bệnh viện số 8 sức chứa 5.000 giường do y bác sĩ hai Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất đảm nhiệm chính.
Ngoài các lực lượng chủ lực là y bác sĩ, tại các bệnh còn có các lực lượng quân đội, công an tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.

Tin cùng chuyên mục