Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Cục Chính trị Quân khu 7 cụ thể hóa chương trình phối hợp tuyên truyền

Ngày 21-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Cục Chính trị Quân khu 7 đã tổ chức buổi trao đổi nội dung công tác triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 7 và Báo SGGP, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 2051/KH của Cục Chính trị, Quân khu 7, Kế hoạch số 171/KH của Báo SGGP. 

Tham dự buổi trao đổi có đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP; Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng lãnh đạo Phòng Tuyên huấn, Phòng Công tác Quần chúng, Báo Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP Nguyễn Thành Lợi cho biết, thực hiện chương trình ký kết giữa hai đơn vị, Báo SGGP đã mở chuyên trang “Bộ đội cụ Hồ" trên trang 3 Báo SGGP, dung lượng 1/2 trang, phát hành vào thứ ba hàng tuần và cập nhật trên Báo SGGP Online.

Nội dung tin, bài tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu, với những bài viết về hoạt động dân vận, chính sách hậu phương quân đội, tình đoàn kết quân - dân, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, chế độ việc làm cho quân nhân xuất ngũ…

Trong thời gian từ ngày 31-5 đến 20-7-2022, Báo SGGP đã tổ chức 6 kỳ trang “Bộ đội cụ Hồ”, thu hút sự quan tâm của bạn đọc trong và ngoài quân đội.

Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Cục Chính trị Quân khu 7 cụ thể hóa chương trình phối hợp tuyên truyền ảnh 1 Báo Sài Gòn Giải Phóng trao đổi nội dung công tác với Cục Chính trị Quân khu 7. Ảnh: VIỆT NGA

Đại tá Thái Thành Đức cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Báo SGGP trong công tác triển khai thực hiện chương trình ký kết giữa Cục Chính trị Quân khu 7 và Báo SGGP. Báo đã nhanh chóng tổ chức trang “Bộ đội cụ Hồ” xuất bản hàng tuần trên báo giấy và phát nhiều tin, bài trên Báo SGGP Online.

Cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo các bộ phận, phòng ban để phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả kế hoạch mà hai đơn vị đã đề ra. Cục Chính trị tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên lấy thông tin, viết bài. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Quân khu, đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn TPHCM đặt mua Báo SGGP theo quy định.

Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Cục Chính trị Quân khu 7 cụ thể hóa chương trình phối hợp tuyên truyền ảnh 2 Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGA

Đại tá Thái Thành Đức gợi ý, Quân khu 7 có nhiều chương trình hoạt động mang “thương hiệu” của quân khu như đưa người dân lên biên giới, xây dựng công trình nhà ở, phúc lợi cho đồng bào có đạo, hỗ trợ địa phương xây dựng công trình phòng thủ… Phóng viên đi sâu vào tìm hiểu, ghi nhận thực tế để có những loạt bài chuyên sâu, hấp dẫn đối với bạn đọc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP Nguyễn Thành Lợi thống nhất với các nội dung trong kế hoạch của Báo SGGP và Cục Chính trị Quân khu 7. Hai bên thống nhất tổ chức các chương trình, tổ chức cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; "Ngày hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ"; "Xuân chiến sĩ" dịp Tết Quý Mão 2023 và phát hành Báo SGGP trong quân đội.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi yêu cầu, trang “Bộ đội cụ Hồ” cần có nội dung đa dạng, phong phú hơn. Phóng viên không chỉ khai thác tin, bài theo kế hoạch mà mở rộng đề tài ra bên ngoài, cũng như bổ sung thêm các loại hình báo chí để trang mục thu hút, hấp dẫn hơn.

Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Cục Chính trị Quân khu 7 cụ thể hóa chương trình phối hợp tuyên truyền ảnh 3 Đoàn cán bộ Cục Chính trị Quân khu 7 tham quan Tòa soạn Báo SGGP. Ảnh: VIỆT NGA

Để cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” đạt thành tích cao, hai đơn vị cần phối hợp vận động theo hình thức xã hội hóa để có thêm kinh phí nhằm tăng cơ cấu, giá trị giải thưởng, làm tăng độ hấp dẫn, thu hút được nhiều cây viết tham gia cuộc thi.

Đối với chương trình "Ngày hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ", có thể xem xét thêm phương án trực tuyến cùng phương pháp tổ chức tập trung trực tiếp truyền thống. Thế mạnh của Báo SGGP với nhiều kinh nghiệm, tổ chức thông tin, tuyên truyền, báo sẽ phối hợp với Cục Chính trị để tổ chức tốt chương trình "Xuân chiến sĩ" dịp Tết Quý Mão 2023.

Báo SGGP tạo điều kiện, phối hợp với Báo Quân khu 7 để tổ chức các buổi sinh hoạt nghiệp vụ, nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao chất lượng bài viết. Đồng thời tăng cường kết nối, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao nhằm làm sâu sắc thêm  mối quan hệ giữa hai đơn vị, cũng như cán bộ, phóng viên, biên tập viên hai bên.

“Lãnh đạo Trung tâm Quảng cáo - Phát hành, Báo SGGP phối hợp với các cơ quan liên quan của Cục Chính trị Quân khu 7 rà soát số lượng, đơn vị mua báo để thực hiện đặt mua Báo SGGP theo đúng quy định, lộ trình”, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP Nguyễn Thành Lợi yêu cầu.   

Tin cùng chuyên mục