Bão số 13 diễn biến phức tạp khi gặp không khí lạnh tăng cường

Bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa mưa bão, trong khi đó không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp. Thời tiết tại Đà Nẵng thuận lợi cho ngày làm việc cuối cùng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. 
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua. 
Bão số 13 diễn biến phức tạp khi gặp không khí lạnh tăng cường ảnh 1 Dự báo đường đi của cơn bão số 13
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua. 
Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 
Bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa mưa bão, trong thời gian này, không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp. 
Trong đất liền, khắp miền Bắc và miền Trung từ ngày 11-11 mưa giảm rõ rệt, nhiệt độ tăng khoảng 2-3 độ C. Nước lũ trên các sông miền Trung tiếp tục xuống, dao động phổ biến trên báo động 1 và quanh báo động 2. Tuy nhiên, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Định vẫn cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và sụt lún ven sông. 
Thời tiết tại Đà Nẵng thuận lợi cho ngày làm việc cuối cùng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, mưa chủ yếu về sáng sớm và đêm, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 28-29 độ C, ban đêm phổ biến 23-24 độ C. Từ ngày 12-11, khu vực này sẽ có mưa trở lại và kéo dài nhiều ngày sau đó. 

Tin cùng chuyên mục