Bão số 4 đổi hướng liên tục, mưa lũ gây ngập lụt, thiệt hại nhiều nơi

Chiều tối 22-8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo tổng hợp về tình hình thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ tại một số tỉnh ở khu vực Đông Bắc bộ.

IMG_1159.jpeg
Nước lũ sông Kỳ Cùng tràn vào chợ Giếng Vuông (tỉnh Lạng Sơn) ngày 22-8

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, mưa diện rộng gây lũ cục bộ, làm 120 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái và 180 căn nhà bị ngập tại tỉnh Lạng Sơn. Mưa lũ cũng làm ngập úng, thiệt hại 1.065ha cây trồng các loại tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

IMG_1160.jpeg
Nước lũ lên cao do mưa ngày 22-8 tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: LÊ DUYÊN
IMG_1158.jpeg
Mưa lũ ngày 22-8 ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: LÊ DUYÊN

Về giao thông, Lạng Sơn xảy ra 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. Tại Quảng Ninh, một số điểm trên đường tỉnh 326, đặc khu Vân Đồn và phường Bãi Cháy ngập cục bộ. Đường vào 6 thôn tại xã Biển Động (Bắc Ninh) cũng bị ngập, hiện nước đang rút.

IMG_1155.jpeg
Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên các tuyến đường ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: BIÊN PHÒNG LẠNG SƠN

Đến 17 giờ ngày 22-8, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã cấm biển. Các địa phương sơ tán 161 hộ dân, trong đó Lạng Sơn 40 hộ và Thanh Hóa 121 hộ.

Ngày 22-8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cử 2 đoàn công tác đến Quảng Ninh và Bắc Ninh phối hợp cơ quan chức năng địa phương triển khai ứng phó bão, mưa lũ.

IMG_1157.jpeg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc để tránh ngập úng, sạt lở. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Trước nguy cơ mưa lũ duy trì ở mức cao tại Đông Bắc bộ, chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh chủ động di dời người dân ở khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn; kiểm tra, bảo vệ các tuyến đê, trọng điểm đê điều xung yếu.

* Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi UBND 16 tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách.

Các địa phương lập và công khai danh sách khu, điểm, tuyến, tour phải tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động; nêu rõ phạm vi, thời gian và điều kiện hoạt động trở lại, thường xuyên cập nhật theo diễn biến thực tế. Việc rà soát, công khai thông tin về các khu vực nguy cơ cao phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 22-8 gửi về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tại các khu, điểm có nguy cơ cao, địa phương phải rà soát phương án ứng phó, cảnh báo, sơ tán, địa điểm tập kết an toàn, lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân cố tình đưa khách vào khu vực đã được cảnh báo hoặc tạm dừng hoạt động.

Các địa phương duy trì đầu mối trực 24/24 giờ trong thời gian thiên tai diễn biến phức tạp, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bão số 4 liên tục đổi hướng

Về diễn biến bão số 4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 22-8, bão liên tục điều chỉnh hướng. Do bão di chuyển chậm và liên tục đổi hướng nên tâm bão “lòng vòng” trên vịnh Bắc bộ, kéo dài thời gian tác động đến khu vực Bắc bộ.

IMG_1153.png
Bão số 4 di chuyển lòng vòng. Đồ họa lúc 16 giờ ngày 22-8. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cập nhật đến 17 giờ, tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách Quảng Ninh 140km về phía Đông, cách Hải Phòng 150km về phía Đông Đông Bắc và cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Bắc. Lúc này, bão vẫn duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10 và ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Đông, tốc độ khoảng 5km/giờ.

IMG_1154.png
Ảnh mây vệ tinh quanh tâm bão chiều 22-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Từ chiều 22 đến ngày 25-8, dự báo bão số 4 tiếp tục di chuyển chậm và liên tục đổi hướng. Ngày 23-8, bão sẽ di chuyển theo hướng Nam. Ngày 24-8, bão sẽ chuyển hướng Đông và có khả năng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Sau đó, bão đổi hướng Bắc Đông Bắc và giảm trở lại cấp 8, giật cấp 10 vào ngày 25-8, khi tâm bão ở phía Tây Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Tin cùng chuyên mục