Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được xếp hạng I

Ngày 23-11, Sở VH-TT TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM.
Ban tổ chức trao quyết định của Bộ VH-TT-DL xếp hạng I đối với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và quyết định tiếp tục xếp hạng I với ba bảo tàng: Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ảnh: QUỐC THANH

Ban tổ chức trao quyết định của Bộ VH-TT-DL xếp hạng I đối với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và quyết định tiếp tục xếp hạng I với ba bảo tàng: Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ảnh: QUỐC THANH

Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức đã trao quyết định của Bộ VH-TT-DL xếp hạng I đối với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và quyết định tiếp tục xếp hạng I với ba bảo tàng: Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Bên cạnh đó, ba di tích: Di tích Căn cứ quận Gò Môn (huyện Củ Chi); Bệnh viện Mắt TPHCM và Nhà thiếu nhi TPHCM, nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố.

Di tích Căn cứ quận Gò Môn (huyện Củ Chi), Bệnh viện Mắt TPHCM và Nhà thiếu nhi TPHCM, nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố
Di tích Căn cứ quận Gò Môn (huyện Củ Chi), Bệnh viện Mắt TPHCM và Nhà thiếu nhi TPHCM, nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố

Hội thi “Phát huy giá trị di sản Văn hóa Hồ Chí Minh” do Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Hội Di sản Văn hóa TPHCM tổ chức, nhằm chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2023). Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc ngành văn hóa và Hội viên các chi hội thuộc Hội Di sản văn hóa TPHCM. Trong số 120 bài gửi về, ban tổ chức chọn ra 31 bài viết xuất sắc, đạt yêu cầu theo tiêu chí nội dung hội thi đề ra để vào vòng thi chung kết và trao giải. Giải Nhất hội thi năm nay thuộc về tác giả Trương Thị Thanh Nhã (Chi hội Di sản Văn hóa đơn vị Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM).

Tác giả Trương Thị Thanh Nhã (Chi hội Di sản Văn hóa đơn vị Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM) nhận giải Nhất hội thi. Ảnh: QUỐC THANH
Tác giả Trương Thị Thanh Nhã (Chi hội Di sản Văn hóa đơn vị Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM) nhận giải Nhất hội thi. Ảnh: QUỐC THANH

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 188 di tích được xếp hạng gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 58 di tích quốc gia, 128 di tích cấp thành phố. Thời gian qua, đã có trên 40 di tích được tu bổ, tôn tạo và trưng bày, trong đó, nhiều di tích được quan tâm, đầu tư tu sửa cấp thiết. Hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa của thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhà thiếu nhi TPHCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

Nhà thiếu nhi TPHCM được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

Nhiều di tích đã được tu bổ, tôn tạo và khai thác có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng xâm hại di tích, sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo trái quy định tại di tích. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các quận, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành quy chế về quản lý các cơ sở tín ngưỡng, di tích trên địa bàn quản lý.

Bảo tàng Lịch sử TPHCM tiếp tục được xếp hạng I

Bảo tàng Lịch sử TPHCM tiếp tục được xếp hạng I

TPHCM hiện có 17 bảo tàng gồm 11 bảo tàng công lập, với 7 bảo tàng thuộc Sở VH-TT TPHCM quản lý (trong đó xếp hạng I với 4 bảo tàng, xếp hạng II có 3 bảo tàng, 16 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các bảo tàng) và 6 bảo tàng thuộc sở hữu tư nhân. Số lượng du khách tới tham quan bảo tàng, các điểm di tích lịch sử - văn hóa ngày càng tăng, trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với TPHCM.

Tin cùng chuyên mục