Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng xuống cấp sau hơn 100 năm hoạt động

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng xuống cấp sau hơn 100 năm hoạt động

bao-tang-dieu-khac-cham-dn-1-99.jpg
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-2-9836.jpg
Được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2021, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu) là nơi thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-3-2074.jpg
Với tuổi đời hơn 100 năm, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc Chăm có giá trị, với hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ, gần 500 hiện vật đang được trưng bày bên trong bảo tàng
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-4-7200.jpg
Tuy nhiên, hiện nay nhiều khu vực bên trong bảo tàng đang có dấu hiệu xuống cấp, gây ảnh hưởng đến công tác trưng bày, bảo quản các hiện vật
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-5-5154.jpg
Theo quan sát, nhiều mảng tường phía sau khu vực trưng bày bị thấm dột, bong tróc nghiêm trọng
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-6-4234.jpg
Tình trạng thấm dột kéo dài khiến các mảng tường bị hoen ố, xỉn màu
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-7-6661.jpg
Một số nơi còn xuất hiện nhiều vết nứt...
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-8-8188.jpg
Các vệt mốc kéo dài, rong rêu bám khắp nơi gây mất thẩm mỹ
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-9-2031.jpg
Lần nâng cấp, sửa chữa gần nhất là vào năm 2015. Thời điểm trước dịch Covid-19, mỗi năm bảo tàng đón hơn 200.000 lượt khách tham quan, trong đó 90% là khách nước ngoài
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-10-5859.jpg
Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời gian qua, thời tiết trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn biến phức tạp, đặc biệt là những trận mưa lớn kéo dài liên tục khiến công tác chống thấm cho bảo tàng gặp nhiều khó khăn
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-11-9401.jpg
Theo lãnh đạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, bảo tàng là đơn vị duy nhất thuộc Sở VH-TT Đà Nẵng tự chủ tài chính hoàn toàn từ hơn 15 năm qua. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kiến lượng khách tham quan giảm mạnh, dẫn đến thiếu hụt kinh phí. Năm 2023 đến nay, lượng vé bán ra cũng rất ít nên không có kinh phí sửa chữa
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-12-4574.jpg
Trước đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng từng có 6 bảo vật quốc gia được công nhận gồm: Đài thờ Mỹ Sơn E1, Tượng Bồ Tát Tara, Đài thờ Trà Kiệu, Đài thờ Đồng Dương, Tượng thần Ganeshav và Tượng Gajasimha
bao-tang-dieu-khac-cham-dn-13-5009.jpg
Ngày 18-1 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận 29 bảo vật quốc gia, trong đó Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng có thêm 3 bảo vật gồm: Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1, Tượng thần Shiva Mỹ Sơn C1 và Phù điêu Apsara Trà Kiệu

Tin cùng chuyên mục