Bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng

Ngày 17-12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

HN Quan chinh toan quan 1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hội nghị Quân chính toàn quân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc...

HN Quan chinh toan quan 3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân. Ảnh: VIẾT CHUNG
HN Quan chinh toan quan 4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm tại Hội nghị Quân chính toàn quân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bất định; rủi ro an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng, đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, ngập úng diễn biến phức tạp..., gây thiệt hại rất nặng nề ở nhiều địa phương.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

HN Quan chinh toan quan 6.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong thành tựu chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của quân đội.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước.

Song song đó, kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước...

HN Quan chinh toan quan 5.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục chủ động phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực, phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới, đặc biệt phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

HN Quan chinh toan quan 2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu tập trung xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo phương án và phù hợp với điều kiện tác chiến mới; bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Chủ tịch nước tin tưởng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Năm 2025, Quân đội đã điều động hơn 1 triệu lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 24.300 lượt tàu, thuyền, trực thăng, UAV, các loại phương tiện, cơ sở vật chất tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả ở các địa bàn bị thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở đất...

Tin cùng chuyên mục