Bắt 2 đối tượng tạt sơn nhà con nợ ở huyện Hóc Môn

Ngày 26-12, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Đỗ Duy Khánh (sinh năm 2000) và Đặng Mạnh Tài (sinh năm 1995, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Huỷ hoại tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tài và Khánh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tài và Khánh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo điều tra, Khánh và Tài là bạn bè với nhau. Tháng 8-2022, cả 2 bàn với nhau cho người khác vay tiền để kiếm lời. Sau đó, Khánh làm giấy cho vay tiền và in số điện thoại dán vào cột điện, tường nhà dân ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

Tháng 10-2022, anh P.T.A. vay của Khánh, Tài số tiền 10 triệu đồng. Mỗi ngày anh A. phải trả cho Khánh và Tài số tiền là 500.000 đồng trong vòng 24 ngày. Sau đó, Khánh và Tài đưa cho anh A. số tiền 9 triệu đồng và lấy trước 2 ngày lãi là 1 triệu đồng.

Hai ngày đầu tiên, anh A. trả được 1 triệu đồng. Đến ngày thứ 3, anh A. không trả thì Khánh và Tài tìm tới nhà để gặp anh đòi nợ nhưng không được. Bực tức, cả 2 bàn bạc chuẩn bị sơn tạt vào nhà anh A. để uy hiếp yêu cầu trả tiền.

Căn nhà nơi cả 2 dùng sơn đỏ tạt. Ảnh: CHÍ THẠCH

Căn nhà nơi cả 2 dùng sơn đỏ tạt. Ảnh: CHÍ THẠCH

Rạng sáng 20-11, Tài chuẩn bị chai nhựa đựng sơn đỏ rồi cùng Khánh đi xe máy tới nhà anh A.. Tại đây, cả 2 cầm chai nhựa chứa sơn tạt vào cổng nhà anh A. rồi tăng ga tẩu thoát. Người thân anh A. sau đó phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Trước tính chất vụ việc, Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra truy xét và bắt giữ được Khánh, Tài. Qua làm việc, cả 2 thừa nhận hành vi như trên.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ chung cư Hope Garden ở đường Phan Huy Ích. Tại đây, công an phát hiện có 16 đối tượng nghi vấn cho vay nặng lãi. Qua làm việc, nhóm này khai nhận cho vay với 2 hình thức: vay trả góp, trả cả gốc lẫn lãi theo ngày (lãi suất 304%-365%/năm); vay đứng, đóng tiền lãi hàng ngày (lãi suất 1%-2%/ngày).

Tin cùng chuyên mục